1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Hàng trăm người dân bao vây ủy ban xã đòi người

(Dân trí) – Cho rằng cả làng bị đánh vô tội vạ thế nhưng sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an huyện lại “bắt” một số con cháu của làng hơn 1 ngày không trả về, phẫn nộ, hàng trăm người dân đã kéo nhau đến trụ sở UBND xã đòi người.

Theo phản ánh của người dân xã Yên Lạc (huyện Như Thanh, Thanh Hóa) thì vào khoảng 20h ngày 25/3, có một nhóm khoảng 30 người (ở xã Phúc Đường, huyện Như Thanh) đi xe máy kéo đến thôn 6, xã Yên Lạc mang theo gậy, gộc, dao, xích… rồi xông vào nhà dân, gặp ai chúng cũng dùng hung khí để hành hung. Bất kể là người già hay phụ nữ đều bị chúng đánh dẫn đến bất tỉnh.

Ông Đoàn Xuân Tuậy (thôn 6) năm nay đã hơn 60 tuổi cũng không được chúng buông tha. Ông Tuậy bức xúc cho biết: “Tôi đang ở trong nhà, nghe thấy ồn ào nên đi ra phía ngoài cổng. Chưa định hình xem có chuyện gì thì bị nhóm người nhảy vào dùng hung khí đánh vào khắp đầu và người tôi cho đến khi tôi không còn biết gì hết”.

Nhiều nạn nhân bị nhóm người đánh đập khắp đầu và cơ thể đến bất tỉnh
Nhiều nạn nhân bị nhóm người đánh đập khắp đầu và cơ thể đến bất tỉnh

Chị Lê Thị Liên cũng ở thôn 6 cho biết chị đang trong nhà cũng bị nhóm người của xã Phúc Đường kéo vào hành hung khiến chị bị ngất lịm.

Không riêng gì chị Liên hay ông Tuậy mà có tới hơn chục người ở thôn 6 xã Yên Lạc bị nhóm người của xã Phúc Đường đánh đập khiến bị thương. Nhóm người này còn hăng máu đến nỗi đánh cả công an viên của xã Yên Lạc là anh Nguyễn Văn Quế bị thương ở bả vai, khi anh này đến giải quyết vụ việc.

Người già, phụ nữ xã Yên Lạc bị hành hung vô tội vạ
Người già, phụ nữ xã Yên Lạc bị hành hung vô tội vạ

Thấy nhóm thanh niên trên quá hung hăng, gặp ai cũng đánh nên nhân dân thôn 6 đã kéo cả làng ra đuổi đánh, lúc này một số người trong nhóm trên bị thương và người dân kéo ra quá đông nên chúng mới bỏ đi.

Cũng theo phản ánh của người dân thì sự việc trên xảy trong khoảng thời gian 3 giờ đồng hồ sau đó mới thấy lực lượng công an huyện có mặt để giải quyết. Nhiều người bức xúc cho rằng “công an huyện đã không dám đứng ra bảo vệ dân”.

Điều đáng nói là sau khi sự việc xảy ra, có 7 thanh niên thuộc xã Yên Lạc được công an huyện tạm giữ. Cho rằng, cả làng bị đánh vô tội vạ thế nhưng con cháu của họ lại bị “bắt” đi hơn 1 ngày không thấy đưa về như thế là trái luật, vì không có giấy mời, giấy triệu tập hay lệnh bắt gì cả. Sáng ngày 27/3, hàng trăm người dân của xã Yên Lạc đã đến rất sớm để bao vây trụ sở xã Yên Lạc để đòi người.

Dân bao vây trụ sở xã đòi công an trả người
Dân bao vây trụ sở xã đòi công an trả người
Dân bao vây trụ sở xã đòi công an trả người

Ông Nguyễn Văn Long, Trưởng Công an xã Yên Lạc cho biết: “Khi nhận được thông tin, chúng tôi cho anh em xuống hiện trường thì sự việc đã xong. Tại hiện trường chúng tôi đã thu được 7 chiếc xe máy của nhóm thanh niên ở xã bên bị người dân giữ lại, nhiều gậy gộc, một con dao quắm (dao phát rừng)… Qua kiểm tra, có 7 người trong thôn bị thương trong đó có cả người già và phụ nữ”.

“Thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, chúng tôi đã điện báo cho công an huyện Như Thanh, ngay sau đó công an huyện cũng đã cử người về để điều tra vụ việc. Hiện nguyên nhân xảy ra xô xát giữa 2 làng chúng tôi cũng chưa xác định được” – ông Long nói.

Trao đổi với PV, Đại tá Lê Ngọc Minh, Trưởng công an huyện Như Thanh cho hay: “Nguyên nhân ban đầu của sự việc là do mâu thuẫn bột phát giữa hai nhóm thanh niên của xã Phúc Đường và xã Yên Lạc chứ không phải thâm thù cố đế gì cả. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã triệu tập 7 người của xã Yên Lạc lên lấy lời khai. Một số người dân cho rằng công an huyện bắt người, đánh người là không đúng”.

Cũng theo ông Minh thì ngay trong chiều ngày 27/3, số người của xã Yên Lạc bị tạm giữ đã được cho về và sự việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Thùy