1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hàng loạt vụ cướp dùng roi điện tấn công nạn nhân

(Dân trí) - Những ngày qua, trên địa bàn TPHCM liên tiếp xảy ra nhiều vụ các nạn nhân là phụ nữ bị tội phạm chích roi điện để cướp xe máy, tài sản… gây bất an dư luận.

Ngày 21/5, công an quận 10 và huyện Bình Chánh, TPHCM đang ráo riết truy bắt băng cướp sử dụng roi điện, tấn công nạn nhân xảy ra trên địa bàn phường 14, quận 10 và xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.

Trên địa bàn TPHCM những ngày qua liên tiếp xảy ra vụ việc nhiều phụ nữ bị các đối tượng chích roi điện cướp tài sản (ảnh minh hoạ).
Trên địa bàn TPHCM những ngày qua liên tiếp xảy ra vụ việc nhiều phụ nữ bị các đối tượng chích roi điện cướp tài sản (ảnh minh hoạ).

Khoảng 19h ngày 19/5, chị Phan Thị Phương Thảo (22 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) chạy xe máy tay ga hiệu Lead BKS 59N2-402.21 đi làm về và khi đến cầu Kinh C (ấp 2, xã Tân Nhựt) thì bất ngờ xuất hiện 3 nam thanh niên đi chung trên 1 xe máy áp sát, cúp ngang đầu xe. Khi chị Thảo chưa kịp phản ứng thì bị chúng dí roi điện, chích vào người khiến nạn nhân té xuống đường. Sau đó cả bọn cướp chiếc xe máy, trong cốp xe có gần 2 triệu, giấy tờ xe, giấy tờ tuỳ thân… rồi tẩu thoát về hướng đường Trần Đại Nghĩa.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, công an huyện Bình Chánh thu giữ chiếc balô của các tên cướp, bên trong có 2 găng tay đen, áo khoác, băng keo, dây nylon, vỏ dao bằng kim loại…

Trước đó, gần 5h sáng ngày 17/5, chị Nguyễn Thị Phương Liên (22 tuổi, ngụ quận 3) đang chạy xe máy tay ga hiệu Visson trên đường Thành Thái, phường 14, quận 10 thì từ phía sau, 4 đối tượng đi trên 2 xe máy ép sát, dùng roi điện chích vào người chị Liên. Nạn nhân hoảng sợ không dám truy hô và các đối tượng đã cướp xe tẩu thoát.

“Chỉ trong thời gian ngắn, ở TPHCM đã xảy ra hàng loạt vụ các tên cướp dùng roi điện tấn công nạn nhân, nhất là phụ nữ để cướp tài sản khiến chúng tôi lo sợ quá. Chỉ mong công an sớm bắt được các tên cướp này để người dân an tâm”, chị Kim Oanh, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, chia sẻ trong lo lắng.

2 nghi can Nguyễn Văn Phong và Trần Quốc Thanh trong băng sử dụng roi điện cướp tài sản xảy ra trên địa bàn quận Bình Thạnh, TPHCM.
2 nghi can Nguyễn Văn Phong và Trần Quốc Thanh trong băng sử dụng roi điện cướp tài sản xảy ra trên địa bàn quận Bình Thạnh, TPHCM.

Trước đó, một vụ dùng roi điện cướp tài sản táo tợn giữa ban ngày xảy ra trên địa bàn quận Bình Thạnh khiến dư luận hết sức hoang man. Sau khi xảy ra vụ việc, bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng đã chỉ đạo công an quận Bình Thạnh sớm truy bắt băng cướp và chỉ vài ngày sau, các trinh sát hình sự công an quận Bình Thạnh đã bắt gọn các tên cướp là Huỳnh Lê Minh Hưng (15 tuổi), Phan Quốc Thắng (16 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Thạnh), Lê Anh Tài (15 tuổi, ngụ Bình Dương, tạm trú Q.12) và 2 nghi can tiêu thụ tài sản phạm tội là Nguyễn Văn Phong (21 tuổi, quê Bắc Ninh, tạm trú quận Bình Thạnh), Trần Quốc Thanh (33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh).

*Cặp tình nhân nghiện ma tuý dùng roi điện thực hiện hàng chục vụ cướp.

Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ các đội tượng trong băng tội phạm gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn và các huyện lân cận như Bàu Bàng, thị xã Tân Uyên…

Trước đó trong những ngày đầu tháng 5/2016, trên địa bàn các xã Phước Sang, An Bình, Phước Hoà, thị trấn Phước Vĩnh (huyện Phú Giáo) xảy ra hàng loạt vụ cướp táo tợn, bất kể ban ngày hay giữa đêm tối.

Cặp tình nhân nghiện ma tuý liên tục dùng roi điện, dao...cướp tài sản người dân ở tỉnh Bình Dương.
Cặp tình nhân nghiện ma tuý liên tục dùng roi điện, dao...cướp tài sản người dân ở tỉnh Bình Dương.

Trưa 3/5, chị Trần Thị Tâm (40 tuổi) đang đi trên đường ĐH506 (ấp Tân Tiến, xã Phước Sang) thì bị đôi nam nữ đi chung trên xe máy hiệu Ecxiter màu đỏ dùng roi điện tấn công, cướp sạch số tiền 10 triệu đồng và ĐTDĐ tẩu thoát.

Tiếp theo đó, rạng sáng ngày 4/5, chị Lê Thị Ngọc Thuý (ngụ thị trấn Phước Vĩnh) đang chạy xe máy trên đường ĐT741 (thị trấn Phước Vĩnh) bị đôi nam nữ dùng roi điện tấn công, cướp túi xách bên trong có một số tài sản rồi tẩu thoát.

Ngoài ra, lực lượng công an còn tiếp nhận trình báo của các nạn nhân về việc bị 2 tên cướp là đôi nam nữ còn khá trẻ (khoảng ngoài 20 tuổi) dùng gậy gộc, dao, roi điện…đe doạ, uy hiếp cướp tài sản trong thời gian nói trên.

Trước tình hình trên, Ban giám đốc công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo công an huyện Phú Giáo phối hợp với công an các địa phương lân cận tập trung lực lượng truy bắt hung thủ.

Chiều 18/5, các trinh sát hình sự nhận tin báo vừa xảy ra vụ cướp ở xã Tam Lập (huyện Phú Giáo) do đôi nam nữ thực hiện. Ngay lập tức các trinh sát bao vây, chốt chặn khắp địa bàn và đến 0h ngày 19/5, công an đã bắt được Nguyễn Thanh Sơn (25 tuổi, ngụ huyện Bàu Bàng) và Trương Thị Hồng Nhung (22 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo).

Tang vật công an huyện Phú Giáo thu giữ sau khi triệt phá băng cướp nguy hiểm.
Tang vật công an huyện Phú Giáo thu giữ sau khi triệt phá băng cướp nguy hiểm.

Bước đầu cả 2 khai nhận đều nghiện ma tuý và để có tiền thoả mãn cơn nghiện, từ đầu năm 2016 đến ngày bị bắt, chúng sử dụng roi điện thực hiện 15 vụ cướp, cướp giật tài sản của các nạn nhân trên địa bàn huyện Phú Giáo, Bàu Bàng, TX Tân Uyên…

Hiện công an huyện Phú Giáo đang tiếp tục mở rộng điều tra truy bắt các đối tượng có liên quan đến băng cướp này.

Đăng Lê