1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Hai sinh viên Lào cảm ơn Công an Việt Nam khi nhận lại tài sản bị đánh cắp

(Dân trí) - Tranh thủ nằm nghỉ tại Phòng Hành chính bệnh viện sau buổi thực tập mệt mỏi, hai sinh viên Lào bị kẻ gian cuỗm mất tài sản là điện thoại Iphone, 57 nghìn kíp Lào, cùng 1 số tiền Việt. Công an Việt Nam đã truy tìm được thủ phạm, trả lại tài sản cho hai sinh viên Lào.

Chiều ngày 14/8, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thiều (SN 1983), trú tại xã Thạch Lâm (Thạch Hà) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hai sinh viên Lào cảm ơn Công an Việt Nam khi nhận lại tài sản bị đánh cắp - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Thiều.

Trước đó, Công an huyện Thạch Hà nhận được tin báo, lợi dụng đêm tối, kẻ gian đã đột nhập vào Phòng Hành chính của Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà lấy trộm một chiếc điện thoại Iphone, hơn 1 triệu đồng, 57 nghìn kíp Lào cùng một số tài sản khác của 2 sinh viên y khoa người Lào đang thực tập tại đây.

Sau quá trình sàng lọc, Công an huyện Thạch Hà đã làm rõ thủ phạm của vụ trộm trên chính là Nguyễn Văn Thiều.

Tại cơ quan điều tra, Thiều khai nhận: Trong khi đưa bố đi khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà, phát hiện thấy các sinh viên thực tập nghỉ ngơi tại Phòng Hành chính sơ hở trong việc quản lý tài sản nên đã nảy sinh ý định và thực hiện việc trộm cắp tài sản nói trên.

Khi được Công an Thạch Hà bàn giao tài sản, hai sinh viên nào hết sức vui mừng, bày tỏ lời cảm ơn phía Công an Việt Nam vì dù tài sản nhận lại không lớn nhưng chứa nhiều tài liệu quan trọng phục vụ học tập và liên lạc.

Hai sinh viên Lào cảm ơn Công an Việt Nam khi nhận lại tài sản bị đánh cắp - 2

Hai sinh viên Lào vui mừng nhận lại tài sản bị đánh cắp.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hà Phương