1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hai kẻ cướp rút dao kề cổ, lấy xe máy của tài xế xe ôm

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Không có tiền tiêu xài, Mạnh và Thiện lên kế hoạch đặt xe ôm công nghệ và yêu cầu tài xế chở đến đoạn đường vắng để ra tay cướp xe máy, điện thoại.

Ngày 21/10, Công an huyện Củ Chi (TPHCM) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Mạnh (quê Vĩnh Long) và Triệu Thiện (cùng 21 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Hai kẻ cướp rút dao kề cổ, lấy xe máy của tài xế xe ôm - 1

Hai nghi phạm tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, tối 19/10, Mạnh đến phòng trọ của Thiện tại ấp Chánh 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Do không có tiền tiêu xài, Mạnh rủ Thiện đi cướp tài sản.

Sau đó, cả hai thống nhất kế hoạch đặt xe ôm công nghệ và yêu cầu chở đến đoạn đường vắng để ra tay cướp tài sản. Trước khi đi, Mạnh đưa con dao cho Thiện làm hung khí.

Khoảng 2h ngày 20/10, Thiện đặt xe ôm công nghệ qua ứng dụng để chở cả hai xuống xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Đến đoạn đường vắng, Thiện lấy dao kề cổ tài xế để Mạnh cướp xe, điện thoại của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Hai kẻ cướp rút dao kề cổ, lấy xe máy của tài xế xe ôm - 2

Xe máy của tài xế xe ôm (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiếp nhận trình báo, Công an huyện Củ Chi phối hợp một số đơn vị liên quan, khẩn trương truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã bắt khẩn cấp Mạnh và Thiện sau 14 giờ gây án.

Qua làm việc, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội và khai bán xe máy, điện thoại tại một cửa hàng ở xã Tân Xuân (huyện Hóc Môn) được 4,5 triệu đồng. Cửa hàng này do Quách Minh Tùng (29 tuổi, ngụ quận Tân Bình) làm chủ.

Công an đang lập hồ sơ xử lý Quách Minh Tùng về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.