1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Hai anh em ruột nghi tổ chức cướp xe ôm

Thúy Diễm

(Dân trí) - Để có tiền tiêu xài, hai anh em ruột nghi đã bắt 2 chiếc xe ôm về khu vực rừng cao su vắng vẻ rồi dùng dao khống chế người lái xe ôm, cướp xe máy cùng tài sản.

Ngày 17/10, thông tin từ Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk truy bắt được hai anh em ruột nghi cướp xe ôm giữa ban ngày.

Hai anh em ruột nghi tổ chức cướp xe ôm - 1

Đối tượng Linh tại cơ quan công an (ảnh Đ.N)

Trước đó, trưa 13/9, hai anh em là Trần Văn Linh (25 tuổi) và Trần Văn Khải (19 tuổi, cùng trú tại xã Ea Toh, huyện Krông Năng) đã bàn bạc kế hoạch cướp tài sản.

Đối tượng Linh và Khải đã bắt 2 chiếc xe ôm tại khu vực Km3 (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để thuê chở về khu vực huyện Cư M’gar. Khi xe chạy được trên 20km đến tại khu vực lô cao su thuộc Buôn Tria (xã Ea Tul, huyện Cư M’gar) thì hai đối tượng này bất ngờ dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu tài xế.

Sau đó, hai đối tượng rút dao khống chế, đe dọa giết để cướp đi toàn bộ tài sản gồm: 2 chiếc xe máy, 2 chiếc điện thoại di động và gần 5 triệu đồng.

Sau khi gây án, hai đối tượng đã lái xe máy mang vào TP HCM để bán rồi lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Sau gần 1 tháng tích cực điều tra, Công an huyện Cư M’gar phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ, truy bắt được hai đối tượng này tại TP Buôn Ma Thuột.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Linh và Khải còn khai nhận chúng đã gây ra 1 vụ cướp xe ôm ở tỉnh Khánh Hòa và thực hiện trót lọt rất nhiều vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt xe máy, trộm cắp xe máy của người dân ở các tỉnh khác bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được mở rộng, làm rõ.