1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Tạt sơn vào quán cà phê để đòi món nợ 700 triệu đồng

Khánh Linh

(Dân trí) - Đỗ Chí Hiếu và Quách Nam Anh mua sơn, lợi dụng đêm tối hất vào quán cà phê của nhà con nợ nhằm gây sức ép để người này phải trả khoản tiền 700 triệu đồng.

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa khởi tố, tạm giam Đỗ Chí Hiếu (SN 1982, trú tại phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Quách Nam Anh (SN 1995, trú tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm) về hành vi hủy hoại tài sản.

Hà Nội: Tạt sơn vào quán cà phê để đòi món nợ 700 triệu đồng - 1

Hai đối tượng Hiếu và Nam Anh (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo điều tra ban đầu, quá trình làm nghề xây dựng nên anh L. (SN 1972, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) quen với anh T. (SN 1975, ở phường Phú Lãm, quận Hà Đông) từ khoảng năm 2017.

Trong thời gian quen nhau, anh T. nợ anh L. 700 triệu đồng. Anh L. nhiều lần yêu cầu anh T. trả tiền nhưng anh T. chỉ hứa hẹn mà chưa trả tiền.

Tháng 11/2021, do cần tiền, anh L. tiếp tục đòi tiền anh T. nhưng anh T. vẫn hứa hẹn nên anh L. gọi điện thoại cho Đỗ Chí Hiếu để nhờ Hiếu đòi nợ.

Hà Nội: Tạt sơn vào quán cà phê để đòi món nợ 700 triệu đồng - 2

Quán cà phê liên tiếp bị tạt sơn (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngày 10/11, Hiếu mua 3 hộp sơn chống gỉ, rủ Quách Nam Anh cùng đi hất sơn vào quán cà phê Home của anh T. tại Phú Lãm, Hà Đông. Tối ngày 13/11, hai đối tượng tiếp tục hất 5 hộp sơn vào quán cà phê trên.

Ngày 11/11, anh T. đã đến Công an phường Phú Lãm trình báo sự việc. Nhận được tin báo, Công an phường Phú Lãm đã tổ chức lực lượng mật phục, xác minh truy xét đối tượng. Đến ngày 14/11, lực lượng chức năng bắt được Đỗ Chí Hiếu và Quách Nam Anh.

Tại cơ quan công an, Đỗ Chí Hiếu và Quách Nam Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.