1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Mua vũ khí ảo, bị cướp tiền thật

(Dân trí) - Mua lại vũ khí ảo của bạn chơi game, Đế còn nợ của người này 4 triệu đồng. Gặp chủ nợ tại quán nét, Đế bị “bán nợ” cho một “game thủ” khác, bị đối tượng này đánh đập, ép đưa tiền và viết giấy nhận nợ.

Ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Gia Lâm cho biết đang tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản. Ba đối tượng bị tam giam gồm: Đào Thị Thu Hương (SN 1988), Nguyễn Chí Thanh (SN 1990) và Nguyễn Khắc Tiệp (SN 1992), cùng trú ở Trâu Quỳ, Gia Lâm.

Ba đối tượng bị cảnh sát bắt giữ.

Ba đối tượng bị cảnh sát bắt giữ.

Điều tra ban đầu cho thấy, trong quá trình chơi game, Đào Thị Thu Hương có quen và bán cho anh Hoàng Quốc Đế (SN 1993, quê Lập Thạch, Vĩnh Phúc) một số vũ khí ảo với số tiền thật lên đến nhiều triệu đồng. Tuy nhiên, anh Đế mới chỉ thanh toán một phần số tiền mua vũ khí ảo trên và vẫn còn nợ Hương 4 triệu đồng.
Tối 6/5, tại một quán net ở thị trấn Trâu Quỳ, anh Đế tình cờ gặp Hương và Nguyễn Chí Thanh. Lúc này, Hương tuyên bố “bán nợ” của anh Đế cho Thanh. Ngay sau đó, Thanh lao vào đánh anh Đế, ép anh này lên xe máy, đưa về một hiệu cầm đồ tại thị trấn Trâu Quỳ.

Tại quán cầm đồ này, Thanh cùng Nguyễn Khắc Tiệp tiếp tục uy hiếp tinh thần anh Đế, ép anh Đế phải viết nhận nợ số tiền 10 triệu đồng. Trong người anh Đế lúc đó có 8,5 triệu đồng, anh Đế sợ hãi đã phải đưa hết cho các đối tượng. Các đối tượng sau đó còn bắt anh Đế hôm sau phải mang trả nốt 1,5 triệu đồng.

Nhận đơn trình báo của bị hại, Công an huyện Gia Lâm phối hợp cùng Công an thị trấn Trâu Quỳ nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ, lần lượt bắt giữ 3 đối tượng Hương, Thanh, Tiệp. Bước đầu, Đào Thị Thu Hương khai nhận, do nhiều lần không đòi được tiền của anh Đế, Hương đã nhờ Thanh ra tay đòi nợ giúp.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ, xử lý.

Tiến Nguyên