Hà Nội: Giả danh nhân viên điện lực đi cắt trộm dây cáp

(Dân trí) - Trong bộ trang phục của nhân viên ngành điện, Nam và Dương thản nhiên mượn thang của nhà dân leo lên các cột đèn chiếu sáng, cắt dây cáp điện mang đi mà người dân khó có thể ngăn cản.

Trưa 26/4, Công an phường Giảng Võ phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Ba Đình bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi trộm cắp dây cáp điện. Hai đối tương bị bắt giữ gồm Nguyễn Trọng Nam (SN 1985, trú tại Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa) và Bùi Quốc Dương (SN 1983, trú tại Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa).

Hai đối tượng Nam và Dương tại cơ quan công an.

Hai đối tượng Nam và Dương tại cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, từ đầu tháng 4/2014, Công an quận Ba Đình nhận được đơn trình báo của Công ty Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị Hà Nội về việc hệ thống đèn chiếu sáng trên địa bàn quận Ba Đình liên tiếp bị kẻ gian cắt trộm dây cáp điện. Các trinh sát hình sự quận Ba Đình phối hợp với công an các phường trên địa bàn đã tiến hành rà soát đối tượng khả nghi, mật phục trên các tuyến đường thường xuyên bị cắt trộm cáp.

Chiều 25/4, trên địa bàn phường Cống Vị, các trinh sát phát hiện 2 thanh niên mặc trang phục của nhân viên ngành điện lực lượn lờ có nhiều biểu hiện nghi vấn. Gần 1 ngày đêm bí mật theo dõi, khoảng 12h ngày 26/4, khi 2 thanh niên này đến Khu tập thể C4 Giảng Võ mượn thang của người dân, leo lên cột đèn chiếu sáng cắt cáp, các trinh sát hình sự đã ập đến kiểm tra.

Không xuất trình được các giấy tờ liên quan cũng như lý giải cho hành động của mình, hai đối tượng Nguyễn Trọng Nam và Bùi Quốc Dương đã lộ rõ là những tên trộm cắp.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Nguyễn Trọng Nam khai nhận, để có tiền mua heroin sử dụng, chúng giả danh nhân viên điện lực đi sửa đường điện để cắt trộm dây cáp. Từ tháng 3/1014 đến nay, chúng thực hiện trót lọt 8 vụ cắt dây cáp. Mỗi lần, hai đối tượng này cắt trộm vài trăm mét dây cáp, mang đi bán phế liệu được 500-700 nghìn đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo, hiện nay, các đối tượng giả danh nhân viên điện lực để trộm cắp dây cáp điện ra tay công khai mà người dân không ngờ tới. Các đối tượng sử dụng trang phục, dụng cụ giống với các nhân viên ngành điện, khiến người dân tin tưởng, không đề phòng.

“Để hạn chế tình trạng trộm cắp này, các đơn vị khi sửa chữa điện, truyền hình cáp... phải báo cáo với chính quyền địa phường để giám sát, quản lý. Người dân khi phát hiện đối tượng nghi vấn phải báo ngay cơ quan chức năng” - một lãnh đạo Công an phường Giảng Võ khuyến cáo.

Tiến Nguyên