1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Giết người vì bị quỵt tiền... "trúng đề"

(Dân trí) - Đánh đề trúng 3,5 triệu đồng nhưng bị quỵt, Phương cầm dao đến tìm chủ đề đòi tiền. Trong lúc giằng co, Phương đâm chủ đề tử vong.

Ngày 15/1, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Phương (32 tuổi, ngụ xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) 19 năm tù giam về tội “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Duy Phương tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Nguyễn Duy Phương tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, Bùi Duy Khánh (24 tuổi, ngụ thị xã Long Khánh) thường ghi số đề. Chiều 13/1/2015, Phương đến gặp Khánh ghi đề và trúng 3,5 triệu đồng. Sau đó, Phương gọi điện đòi tiền trúng đề thì Khánh hẹn hôm sau sẽ trả.

Ngày hôm sau, Phương nhiều lần gọi điện cho Khánh yêu cầu trả tiền cho mình nhưng đều bị từ chối. Tức giận chuyện bị quỵt tiền nên Phương mua một con dao cất vào xe rồi chạy đi tìm Khánh.

Gặp Khánh tại một quán cà phê, Phương hỏi: “Tiền tao đâu?”. Khánh trả lời: “Tao không biết”. Lập tức, Phương cầm dao xông vào chém Khánh trúng tay. Khánh ôm chầm lấy Phương và hai bên giằng co.

Trong khi đôi co, Phương đã đâm nhiều nhát và nói: “Thả tao ra không tao giết mày bây giờ”. Khi thấy Khánh bị thương nặng thì Phương bỏ trốn và hôm sau ra đầu thú.

Riêng Khánh, đã được đưa đi cấp cứu, nhưng đến ngày 25/1/2015 thì tử vong.

Giang Nhi

 

Giết người vì bị quỵt tiền... "trúng đề" - 2