1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Giết người rồi chôn xác phi tang trong vườn cà phê

(Dân trí) - Sau khi giết người, cơ quan chức năng xác định, hung thủ đã chôn xác nạn nhân trong vườn cà phê tại xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng). Do sợ bị phát hiện, đối tương lại đào xác nạn nhân lên rồi đem chôn trong vườn cà phê tại một xã khác trên địa bàn.

Ngày 16/2, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cùng chính quyền địa phương huy động lực lượng bảo vệ hiện trường vụ giết người rồi chôn xác phi tang, tại thôn An Bình, xã Lộc An, Bảo Lâm (Lâm Đồng).


Vườn cà phê nơi hung thủ giấu xác nạn nhân

Vườn cà phê nơi hung thủ giấu xác nạn nhân

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng giữa tháng 12/2016, khi anh Hành (trú tại thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) đi làm vườn tại xã Lộc Đức (huyện Bảo Lâm) thì bị nghi phạm Nguyễn Thành Đức giết hại.

Đối tượng Nguyễn Thành Đức (đội mũ bảo hiểm) bị áp giải đến hiện trường
Đối tượng Nguyễn Thành Đức (đội mũ bảo hiểm) bị áp giải đến hiện trường

Theo khai nhận của Đức với cơ quan điều tra, sau khi gây án đã vùi thi thể nạn nhân trong vườn cà phê ở xã Lộc Đức (Bảo Lâm). Do sợ bị phát hiện, đêm hôm sau, Đức lại đào xác lên mang sang xã Lộc An (Bảo Lâm) chôn giấu.


Người dân đến hiện trường xem rất đông

Người dân đến hiện trường xem rất đông

Hiện, lực lượng chức năng đã dẫn giải nghi can Nguyễn Thành Đức đến nơi mà đối tượng khai nhận đã chôn xác nạn nhân.

Ngọc Hà