1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Giảng viên khoa Y dùng bằng Y khoa giả

(Dân trí) - Hải dùng bằng giả để xin vào làm giảng viên khoa Y của trường đại học và thành lập chi hội Y tế tình nguyện nhưng bê bối về tài chính khiến Hải bị sa thải và mất chức. Khi Hải bị tố cáo, người ta mới biết đây là “ông trùm” làm bằng giả.

Ngày 29/5, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hồ Quang Hải (44 tuổi, ngụ quận 10, TPHCM) 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 13/5/2013, Phòng cảnh sát điều tra về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TPHCM nhận được đơn tố cáo về việc Hồ Quang Hải làm giả bằng cấp cho nhiều người, kèm theo một số bằng cấp bảng chính, bản photo không có sao y.

Giảng viên y khoa dỏm tại tòa
Giảng viên y khoa "dỏm" tại tòa

Kết quả điều tra, ngày 1/4/2010, Hồ Quang Hải ký hợp đồng lao động vào làm giảng viên, công tác tại khoa y của trường ĐH Hồng Bàng (TPHCM). Trong hồ sơ xin việc Hải có bằng tốt nghiệp của Học viện quân y. Trong quá trình giảng dạy, Hải đã bị sinh viên mới nhập học tố cáo tự ý thu học phí nhưng không có biên lai, làm cho các sinh viên không thể làm thủ tục nhập học. Hải bị lãnh đạo nhà trường cho nghỉ việc từ ngày 15/3/2011.

Ngày 6/6/2012, Hải lập hồ sơ xin phép Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi TPHCM thành lập chi hội Y tế tình nguyện. Chi hội không có con dấu riêng, hoạt động tài chính độc lập. Qua tổ chức này, Hải đứng ra kêu gọi tổ chức vận động quyên góp thành lập đoàn khám bệnh tình nguyện trong và ngoài nước.

Trong quá trình hoạt động, chi hội đã không minh bạch về tài chính, các thành viên trong Ban chấp hành xin rút tên khỏi chi hội, đồng thời có thông tin tố cáo Hồ Quang Hải sử dụng bằng đại học giả, do đó phía Hội cũng đã chấm dứt hoạt động của chi hội y tế tình nguyện.

Ngoài ra, Hải còn làm bằng tốt nghiệp ngành Y giả cho một số cá nhân để thu tiền bất chính với giá từ 40 – 120 triệu đồng mỗi bằng. Hải làm giả bằng đại học trường đại học Y dược TPHCM, bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp của trường Trung học quân y II cho 6 đối tượng để hoàn chỉnh hồ sơ thi liên thông bác sĩ đa khoa hoặc xin chứng chỉ hành nghề.

Hải thừa nhận việc mình dùng bằng đại học giả để xin vào làm giảng viên của trường ĐH Hồng Bàng (TPHCM) và thành lập chi hội Y tế tình nguyện. Hải cho biết mình không theo học ngày nào tại Học viện quân y TPHCM. Năm 2006, có một người nộp cho Hải bằng đại học do Học viện quân y cấp để xin học khóa đào tạo về nội soi của trường đại học Y dược TPHCM. Tận dụng thơi cơ này, Hải đã nhờ người làm bằng photo giả và chứng thực sao y bảng chính giả để nộp vào trường Hồng Bàng.

Quang Bình - Quốc Anh