1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Giám định tâm thần kẻ mang “bom” xăng đốt ga Vinh

(Dân trí) - Cơ quan cảnh sát điều tra CATP Vinh cho biết, sắp tới sẽ tiến hành giám định bệnh tâm thần đối với Hòa - kẻ mang bom xăng đốt ga Vinh vào ngày 8/12 vừa qua.

Hiện trường vụ cháy phòng chờ Ga Vinh vào sáng ngày 8/12.
Hiện trường vụ cháy phòng chờ Ga Vinh vào sáng ngày 8/12.

Theo đó, hôm nay (18/12) cơ quan điều tra CATP Vinh đã khởi tố và tạm giam đối với Nguyễn Bá Hòa (31 tuổi, trú phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) về tội “hủy hoại tài sản”.

Theo CATP Vinh, đối tượng Hòa bị tình nghi gây án trong lúc có dấu hiệu bị bệnh tâm thần. Hiện gia đình đã mang sổ điều trị bệnh tâm thần của đối tượng Hoà đến cơ quan điều tra phục vụ công tác điều tra tiếp theo. Theo đó, sắp tới cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định bệnh tâm thần đối với Hòa.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó vào 7h40’ sáng 8/12, đối tượng Hoà hành nghề xe ôm đứng trước cổng ga Vinh. Tại đây, cho rằng bị một nữ nhân viên nhà ga nhìn với ánh mắt khinh thường nên Hoà tức giận đã phóng xe máy đi mua 10 lít xăng để về trả thù.

Khi mua được xăng, Hoà đã đi xe máy chạy thẳng vào nhà Ga Vinh - nơi vừa bán vé, vừa để hành khách ngồi chờ bất ngờ tưới xăng lên những tấm kính chắn rồi chẩm lửa đốt.

Vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại cho nhà Ga 1 máy điều hòa nhiệt độ, 3 quạt gió, 1 máy cản gió, 1 camera theo dõi, 2 điện thoại, 1 bộ bàn ghế và làm tê liệt hệ thống bán vé và phải mất hơn 1h đồng hồ thì mới hoạt động trở lại.

Theo ông Trần Thanh Tùng - Trưởng ga Vinh, vụ cháy nói trên đã làm thiệt hại khoảng 117 triệu đồng cho nhà ga.

Hiện vụ việc đang được CATP Vinh tiếp tục làm rõ và xử lý đối tượng Hoà trước pháp luật

Nguyễn Duy