1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An

Giải cứu vợ bị hành hung, chồng lĩnh án 2 năm tù

(Dân trí) - Khi nghe con nói bị cán sự lớp nhắc nhở việc nói chuyện riêng trong lớp, học kém, anh Phong đến gặp chị Vân (mẹ của cán sự lớp) gây chuyện. Bị cáo Đức hay tin liền chạy đến giải vây cho chị Vân (vợ của Đức), dẫn đến xô xát với anh Phong. Hậu quả anh Phong bị gãy xương mũi, tỉ lệ thương tích 14%.

Giải cứu vợ bị hành hung, chồng lĩnh án 2 năm tù - 1
Bị cáo Đức liên tục kêu oan vì cho rằng giám định thương tích của ông Phong không đúng.

Vừa qua, TAND tỉnh Long An đã đưa vụ án “Cố ý gây thương tích” giữa 2 phụ huynh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (TP Tân An) ra xét xử sơ thẩm. Vụ án đã nhiều lần bị trả hồ sơ bổ sung, 1 lần hủy án, nhiều lần hoãn phiên tòa vì vắng mặt đương sự. Bị cáo trong vụ án là Trần Minh Đức (38 tuổi), bị hại là Trần Văn Phong, cùng ngụ TP Tân An.

Theo hồ sư vụ án, con của bị cáo Đức và con của anh Phong cùng học chung lớp 4 tại trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Do là cán sự lớp nên con của bị cáo Đức nhắc nhở con anh Phong hạn chế nói chuyện riêng trong lớp và thành tích học tập kém, ảnh hưởng đến lớp. Khi bị bạn nhắc nhở, con anh Phong về nói lại với ba mẹ.

Ngày 19/9/2015, trong lúc họp phụ huynh, anh Phong đến gặp chị Nguyễn Thị Thu Vân (vợ của bị cáo Đức) để yêu cầu làm rõ việc con mình bị nhắc nhở. Lúc này, anh Phong có lời lẽ khiếm nhã, dọa đánh chị Vân nên hai người xảy ra mâu thuẫn.

Nghe vợ bị xúc phạm, bị cáo Đức từ nhà chạy tới trường giải vây cho vợ. Trong lúc cự cãi với Phong, bị cáo Đức dùng nón bảo hiểm đánh vào mặt anh Phong rồi chạy xe về. Anh Phong lấy xe đuổi theo bị cáo Đức, cầm theo hai vỏ chai nước ngọt. Thấy vậy, bị cáo Đức cầm khúc gỗ tràm quay lại đánh nhau với anh Phong. Hậu quả anh Phong bị gãy xương mũi, tỉ lệ thương tích 14%, anh Phong yêu cầu xử lý hình sự bị cáo Đức. 

Giải cứu vợ bị hành hung, chồng lĩnh án 2 năm tù - 2
Tại các phiên tòa trước, bị cáo Đức cho biết mình bị ép cung.

Theo Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An, hành vi của bị cáo Đức có đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” nên bị cáo liên tục kêu oan là không có cơ sở xem xét. Bên cạnh đó, hành vi phạm tội của bị cáo cũng có một phần nguyên nhân đến từ lỗi của phía bị hại. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Đức mức án 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 13/7/2016, TAND TP Tân An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử. Tuy nhiên, có nhiều tình tiết trong vụ án chưa được cơ quan điều tra làm rõ nên Hội đồng xét xử TAND TP Tân An quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tại toà án sơ thẩm ngày 20/12/2016, tòa đã tuyên phạt ông Đức 16 tháng tù giam. Sau phiên tòa, bị cáo Đức kháng cáo kêu oan. Ngày 22/3/2017, TAND tỉnh Long An đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, đồng thời tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TP Tân An và tiếp tục yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung do quá trình điều tra ở cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng trong tố tụng cũng như lời khai của một số nhân chứng còn nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ.

Xuân Hinh