1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lai Châu:

Giải cứu thêm 2 thiếu nữ suýt bị lừa bán sang Trung Quốc

(Dân trí) - Công an Lai Châu vừa phá thành công chuyên án 414PN, bắt khẩn cấp Triệu Kim Phin (33 tuổi, trú tại huyện Văn Bàn - Lào Cai) về hành vi mua bán người, và giải cứu thành công 2 cô gái tại địa phương suýt bị lừa bán sang biên giới làm gái mại dâm.

Do quen biết từ trước, ngày 01/4, Phin có gặp Phùng Thị Hiền (32 tuổi) ở xã Xuân Dao, huyện Bảo Thắng (Lào Cai). Hiền nói với Phin rằng nếu muốn có nhiều tiền thì hãy tìm phụ nữ để Hiền để sẽ đưa sang quán ở bên Trung Quốc làm gái bán dâm.

Phin đồng ý nhận lời, lúc này Hiền đưa cho số điện thoại của Bàn Thị M. (19 tuổi) và Bàn Thị L. (19 tuổi) cùng trú tại bản Nậm Sáng, xã Phúc Than, huyện Than Uyên - Lai Châu.

Theo lời Hiền, đối tượng sẽ bắt xe sang Than Uyên để đón hai phụ nữ này về Lào Cai giao cho Hiền. Xong việc, Phin sẽ được trả công 10 triệu đồng. Trước khi đi, Hiền còn ứng trước cho Phin 2 triệu đồng làm lộ phí.

Phin đi xe khách từ Lào Cai sang Than Uyên để rủ hai “con mồi” đi chơi. Sau đó đưa hai cô gái sang Văn Bàn (Lào Cai) để ngủ lại, sáng hôm sau “giao hàng” cho Hiền tại ga Phố Lu (Lào Cai).

Còn Hiền tiếp tục đưa 2 nạn nhân xuống Quảng Ninh và mang sang Trung Quốc. Ngày 4/4, khi đối tượng Phin chuẩn bị giao hai cô gái cho Hiền thì bị lực lượng chức năng bắt giữ, còn Phùng Thị Hiền đã bỏ trốn.

Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Lê Đình Minh - Trưởng Công an huyện Than Uyên cho biết: “ Cơ quan điều tra đã hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Triệu Kim Phin về hành vi buôn bán người. Đối tượng Hiền đã bỏ trốn, hiện Công an huyện Than Uyên đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ”.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 30/3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Lai Châu cũng vừa phá thành công chuyên án P-314, bắt quả tang đối với Sùng Thị Phùa (24 tuổi) trú tại bản Sang Sông Hồ, xã Làng Mô (Sìn Hồ, Lai Châu) khi đang trên đường đưa hai phụ nữ sang Trung Quốc mua bán.

Quốc Cường - Xuân Thái