1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Giả danh cảnh sát hình sự thực hiện hàng loạt vụ cướp xe máy

Xuân Duy

(Dân trí) - Trịnh Minh Vương cùng đồng phạm thấy trên mạng xã hội có nhiều người bán xe máy không rõ nguồn gốc nên đã giả danh là cảnh sát hình sự hẹn mua xe, rồi chiếm đoạt tài sản.

Chiều 25/4, Tòa án Nhân dân TPHCM tuyên phạt bị cáo Trịnh Minh Vương (27 tuổi, ngụ TPHCM) mức án 24 năm tù về tội cướp tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Liên quan tới vụ án, các đồng phạm của Vương bị phạt mức án từ 7-15 năm tù về tội cướp tài sản.

Giả danh cảnh sát hình sự thực hiện hàng loạt vụ cướp xe máy - 1

Các bị cáo nghe tòa tuyên án (Ảnh: X.D).

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2019, Vương cùng đồng phạm (chủ yếu là sinh viên) thấy trên mạng xã hội có nhiều người bán xe máy không rõ nguồn gốc nên nảy sinh ý định giả danh cảnh sát hình sự nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Vương lên mạng thuê làm giấy chứng minh Công an Nhân dân và bảng tên giả mang tên mình, rồi mua trang phục công an, cùng cấp hàm Thiếu úy. Tiếp đó, đối tượng đặt mua trên mạng 2 khẩu súng và một số viên đạn với giá 6 triệu đồng, 3 còng số 8.

Vương chỉ đạo đồng phạm lên mạng xã hội tìm "con mồi" và hẹn gặp để mua bán xe máy. Khi bị hại tới điểm hẹn, Vương đưa giấy chứng minh công an nhân dân, giả danh cảnh sát hình sự thi hành nhiệm vụ và cùng đồng phạm khống chế người bị hại để chiếm đoạt tài sản.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2019 đến khi bị bắt (ngày 23/11/2019), Trịnh Minh Vương cùng đồng phạm đã thực hiện 6 vụ chiếm đoạt xe máy tại TPHCM và tỉnh Bình Dương.