1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tiền Giang:

Ghi số đề trên vé số kiến thiết

(Dân trí) - Để qua mặt cơ quan chức năng về hành vi bán số đề, đối tượng Nguyễn Thị Lệ (51 tuổi, ngụ ấp Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã lấy vé số kiến thiết các tỉnh để ghi số đề.

Chiều 27/4, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Tiền Giang cho biết: Vào lúc 15h30 ngày 27-4, hàng chục trinh sát của phòng (PC45) đã ập vào quán cà phê Ngọc Dung số 104, Khu phố Trung Lương, phường 10 TP. Mỹ Tho do  bà Nguyễn Thị Chưỡng (54 tuổi) làm chủ.
 
Người dân hiếu kỳ đến xem vụ bắt ổ đề của bà Lệ

Người dân hiếu kỳ đến xem vụ bắt ổ đề của bà Lệ

Tại đây, công an đã bắt quả tang bà Nguyễn Thị Lệ (51 tuổi, ngụ ấp Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đang ghi số đề cho các đối tượng gồm: Thạch Thị Liên (47 tuổi), Nguyễn Thị Oanh (46 tuổi), Trần Thanh Hòa (44 tuổi), Nguyễn Hữu Phong (43 tuổi), Nguyễn Văn Thuận (49 tuổi) cùng ngụ TP. Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang. 


Bà Nguyễn Thị Lệ bên tang vật bị bắt

Bà Nguyễn Thị Lệ bên tang vật bị bắt

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ trên người các đối tượng trên 160 triệu đồng tiền mặt, nhiều ĐTDĐ, sổ sách có liên quan đến việc mua bán số đề, đặc biệt thủ đoạn của các đối tượng này rất tinh vi là ghi số đề lên trên tờ vé số kiến thiết của các tỉnh thay vì ghi vào giấy trắng như trước đây để tránh bị phát hiện.

Hiện Phòng PC45 công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

 Nguyễn Hồng – Nguyễn Hành