Gần 160 tấn chất thải rắn xây dựng được tập kết, chôn lấp ven đê sông Lô
(Dân trí) - Người đàn ông ở Phú Thọ vận chuyển gần 160 tấn chất thải rắn xây dựng về khu đất trống đối diện nhà mình để tập kết, chôn lấp nhằm san gạt mặt bằng làm bãi đỗ xe và bán cho người có nhu cầu.
Công an xã Sông Lô (Phú Thọ) vừa phát hiện vụ việc tập kết, chôn lấp trên 159 tấn chất thải rắn xây dựng tại khu vực đê tả sông Lô, thuộc địa bàn thôn Thượng Thọ.
Qua xác minh, công an làm rõ số chất thải có liên quan đến ông L.V.H. (39 tuổi, trú tại thôn Thượng Thọ, xã Sông Lô), nhà ở đối diện hiện trường.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).
Tại cơ quan công an, ông H. khai nhận số chất thải rắn được thu gom trong quá trình tham gia phá dỡ, san gạt tại các công trình nhà dân. Số vật liệu này do người dân cho và được người đàn ông này tích góp từ đầu năm nay.
Ông H. đã vận chuyển về khu đất trống đối diện nhà mình để tập kết, chôn lấp nhằm san gạt mặt bằng làm bãi đỗ xe và bán cho người có nhu cầu.
Công an xã Sông Lô đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ các tình tiết liên quan để giải quyết vụ việc theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
Theo công an, việc thu gom, vận chuyển, tập kết và xử lý chất thải xây dựng không đúng quy định có thể gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan và tiềm ẩn nguy cơ tác động đến đê điều, đời sống của người dân.

Trên 159 tấn chất thải rắn xây dựng tại khu vực đê tả sông Lô, thuộc địa bàn thôn Thượng Thọ, xã Sông Lô, Phú Thọ (Ảnh: Công an cung cấp).
Cơ quan công an khuyến cáo người dân, hộ kinh doanh và đơn vị thi công xây dựng chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Không tự ý đổ thải, chôn lấp hoặc tập kết chất thải tại khu đất trống, ven sông, ven đê và những địa điểm chưa được phép tiếp nhận, xử lý chất thải.
Công an xã Sông Lô đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ các tình tiết liên quan để giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.