Hậu Giang:

Gần 100 năm tù cho băng trộm đường sông

(Dân trí) - TAND tỉnh Hậu Giang vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt gần 100 năm tù cho 9 bị cáo trong băng trộm đường sông về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khám phạm tội mà có”

Các bị cáo liên quan đến vụ án gồm: Trần Quốc Dũng, Trần Văn Cu, Trần Văn Ngoan, Nguyễn Duy Khánh, Trần Văn Chúc, Trần Hiền Em, Trần Văn Ưu, Nguyễn Thùy An, Trần Ŕhị Thảo (ngụ các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang).

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2013, Dũng, Cu, Ngoan, Khánh đến nhà của Chúc ở Hậu Giang để cùnŧ nhau bàn bạc tìm cách trộm cắp tài sản ở những ghe, tàu đậu trên sông qua đêm.

Các đối tượng này thực hiện kế hoạch là cùng nhau dùng vỏ lãi (ŭột loại thuyền máy) nhỏ chạy dọc theo các tuyến sông ở Hậu Giang như kênh Xà No, kênh xáng Phụng Hiệp… để tìm con mồi. Khi phát hiện con mồi, bọn chúng lợi dụng sự sơ hở của các chủ tàu, ghe rồi đột nhập vào bên trong lấy tài sản gồm tiền, vàng.

Từ tháng 2 đến tháng 4/2013, băng trộm này đã thực hiện nhiều vụ trộm trót lọt, lấy cắp tài sản trị giá cả tỷ đồng, chia nhau tiêu xài. Giữa tháng 5/IJ013, khi đang thực hiện một vụ trộm trên sông thuộc địa bàn huyện Phụng Hiệp thì bị người dân phát hiện, trình báo cơ quan công an. Sau đó, các đối tượng trong băng nhóm này đều bị bắt giữ.

Trước hành vi trên, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Trần Văn Cu 18 năm tù, Trần Văn Ngoan 18 năm tù, Trần Quốc Dũng 16 năm tù, Trần Văn Chúc 15 năm tù, Nguyễn Duy Khánh 13 năm tù, Trần Hiền Em 12 năm tù giamĠcùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Các bị cáo Nguyễn Thùy An bị tuyên phạt 30 tháng tù, Trần Thị Thảo 24 tháng tù, Trần Văn Ưu 18 tháng tù cùng v᷁ tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” nhưng cho hưởng án treo.

   &nbųp;                                                                                            Giang Hải Yến