Nghệ An

Gái bán dâm cùng chủ chứa buôn bán trẻ em

(Dân trí) - Làm nghề kiếm tiền từ thân xác chịu đủ tủi nhục nhưng khi ông chủ nhờ tìm người, hám tiền, Lô Thị Chi đã dụ dỗ cả đứa trẻ mới hơn 13 tuổi. Hậu quả, Chi lĩnh 3 năm tù, ông chủ nhà chứa lĩnh 7 năm tù.

Bùi Văn Hường được dẫn giải ra khỏi phiên tòa.
Bùi Văn Hường được dẫn giải ra khỏi phiên tòa.

Sáng ngày 14/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử vụ án mua bán trẻ em đối với Lô Thị Chi (SN 1997, trú tại xã Thông Thụ, Quế Phong, Nghệ An) và Bùi Văn Hường (SN 1965, trú tại xã Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Học đến lớp 10 thì Chi bỏ ngang rồi dạt vào Nghi Xuân (Hà Tĩnh) làm nghề bán dâm tại nhà hàng kinh doanh phòng nghỉ của Bùi Đức Hường. Được 2 tháng, thấy nghề này quá “bèo”, Chi xin nghỉ làm. Trước khi Chi về, ông chủ Hường nhờ cậy “tìm cho bố đứa con gái đến làm việc” và hứa trả 3 triệu đồng nếu tìm được người đưa xuống. Chi đồng ý.

Ngày 28/3/2014, Chi bắt xe khách xuống huyện Quỳ Châu gặp người yêu là Hà Huy Hải. Chi và Hải được một người bạn của Hải là Sầm Văn Lăng mời về nhà ăn cơm. Thấy cô cháu gái của Sầm Văn Lăng là Sầm Thị B. (sinh ngày 3/1/2001), Chi nhớ tới lời ông chủ Hường dặn lúc ra về.

Nhân lúc chỉ có hai người, Chi tỉ tê ngọt nhạt, bảo B. nếu muốn đi làm ở đâu thì nói với Chi. Cháu B. hỏi làm nghề gì, có được nhiều tiền không? Chi trả lời “đi làm gái bán dâm. Làm theo vé, mỗi vé 70 nghìn đồng”. Không biết “bán dâm” là gì nhưng B. cũng háo hức đồng ý đi và hẹn Chi đón ở cầu Máng.

Bị cáo Lô Thị Chi.
Bị cáo Lô Thị Chi.

Khi dụ dỗ được B., Lô Thị Chi gọi điện cho Bùi Văn Hường gửi tiền để bắt xe khách đưa người xuống. Thông qua một người quen, Hường đưa cho Chi 500 nghìn đồng làm lộ phí. Chi nói với Hà Huy Hải việc rủ Ba đi làm gái bán dâm và nhờ Hải chờ ra đường lớn để bắt xe.

Xuống Tp Vinh (Nghệ An), Chi bắt xe taxi đưa Sầm Thị B. sang nhà hàng của Hường. Sau khi đưa B. đi mua sắm quần áo, Bùi Văn Hường giới thiệu vắn tắt công việc cho B. Tối ngày 30/3/2014, Bùi Văn Hường sắp xếp cho Sầm Thị B. tiếp khách 2 lần trong một đêm. Sáng ngày 31/3, Bùi Văn Hường thanh toán số tiền 3 triệu đồng cho Chi như đã thỏa thuận trước đó.

Sau khi Sầm Thị B. bỏ nhà đi, bố B. đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Châu trình báo. Đến khoảng 18h ngày 31/3/2014, CA huyện Quỳ Châu phát hiện cháu B. đang ở tại quán của Bùi Văn Hường nên đã đưa Hường và Lô Thị Chi về cơ quan điều tra.

Tính đến ngày bị bán, cháu Sầm Thị B. mới được 13 tuổi, 2 tháng, 6 ngày. Bùi Văn Hường và Lô Thị Chi bị truy tố ra trước pháp luật tội mua bán trẻ em. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, Lô Thị Chi cũng chưa tròn 18 tuổi.

Trong ngày 30/4/2014, Bùi Văn Hường đã cho Sầm Thị B. bán dâm cho khách, do đó Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Chứa mại dâm” và nhập vào vụ án “mua bán trẻ em”. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra chưa xác định được người mua dâm nên cơ quan cảnh sát điều tra đã tách vụ án “chứa mại dâm” ra để tiếp tục điều tra.

Tại phiên tòa, Bùi Văn Hường và Lô Thị Chi đều thành khẩn khai nhận hành vi của mình và cho rằng do nhận thức pháp luật hạn chế. Xem xét vai trò của từng người trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Bùi Văn Hường 7 năm tù giam, Lô Thị Chi 3 năm tù giam. Các bị cáo phải bồi thường cho gia đình cháu Sầm Thị B. 12 triệu đồng. Do Lô Thị Chi đang ở tuổi vị thành niên nên bố mẹ Chi phải thay con đền bù dân sự cho nạn nhân.

Hoàng Lam