1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

"Ém" gần nửa tấn pháo trong lốp, bình xăng xe...

(Dân trí) - Gần nửa tấn pháo nổ được tài xế xe biển kiểm soát Lào, ngụy trang, "ém hàng" trong lốp ô tô, bình xăng, thùng phuy và trà trộn trong đống sắt vụn... nhưng vẫn không "qua mắt" được lực lượng công an tỉnh Nghệ An.

Chiều 1/1/2017, Đội CSGT 1-46 thuộc Phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An cho PV Dân trí biết, vụ việc nói trên được Phòng CSMT CA tỉnh phối hợp với Đội CSGT 1-46 thực hiện vào 23h30’, ngày 31/12/2016, trên quốc lộ 46, đoạn qua thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, vào đêm gần giao thời của năm 2016 với 2017, lực lượng cảnh sát nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một chiếc xe biển Lào trên đường vận chuyển một số lượng lớn pháo nổ từ nước ngoài vào địa bàn Nghệ An để tiêu thụ.

Ngay lập tức, tổ công tác tác của Phòng CSMT CA tỉnh phối hợp với Đội 1-46 của phòng CSGT công an tỉnh Nghệ An triển khai lực lượng. Không lâu sau đó, cảnh sát phát hiện xe tải mang BKS Lào 0876 do tài xế Nguyễn Bá Thìn (27 tuổi, trú xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, Nghệ An) có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát phát hiện bên trong thùng xe, lốp xe, thùng phi và bình xăng của xe tải chứa một số lượng rất lớn pháo nổ các loại, trọng lượng lên tới gần 500 kg.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Bá Thìn khai nhận, số pháo nổ nói trên gồm các loại như: pháo “ông sư”, pháo hoa, “pháo đại”… Thìn khai đã mua số pháo trên tại Lào, sau đó bí mật và lợi dụng đêm cuối năm 2016 để vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn về TP Vinh để tiêu thụ.

Tuy nhiên, khi Thìn đang đưa về gần địa bàn thành phố Vinh (cách TP Vinh khoảng 25km) thì bị lực lượng cảnh sát bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng công an điều tra tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Một số hình ảnh tài xế cất giấu số lượng pháo "khủng" trong lốp xe ô tô, thùng phi, bình xăng....


Đặc biệt, để qua mặt lực lượng chức năng, Thìn đã giấu số pháo trong lốp ô tô.

Đặc biệt, để qua mặt lực lượng chức năng, Thìn đã giấu số pháo trong lốp ô tô.

Các loại pháo khác được cất giấu trong đống sắt vụn.
Các loại pháo khác được cất giấu trong đống sắt vụn.

Số lượng bánh pháo hoa được cất giấu trong thùng xăng (thùng xăng đã đổ hết xăng).
Số lượng bánh pháo hoa được cất giấu trong thùng xăng (thùng xăng đã đổ hết xăng).


Số lượng lớn các loại pháo được thu giữ gần nửa tấn.

Số lượng lớn các loại pháo được thu giữ gần nửa tấn.


Đối tượng Thìn (giữa) bị bắt cùng tang vật rất nhiều bánh pháo hoa các loại.

Đối tượng Thìn (giữa) bị bắt cùng tang vật rất nhiều bánh pháo hoa các loại.

Nguyễn Phê