1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Dùng xăng đốt vợ chồng chị gái vì “dám” tát vợ mình

(Dân trí) - Nghe vợ gọi điện báo vừa bị chị gái tát một cái vào mặt, Tâm tức tốc chạy về nhà lấy một chai nhựa đựng xăng đem qua nhà chị gái hất thẳng vào vợ chồng anh chị mình để đốt khiến người anh rể bị bỏng phải nhập viện.

Chiều 8/12, thông tin từ Viện KSND Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tâm (34 tuổi, ngụ thôn 1, xã Bình Hòa, huyện Krông Ana) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Tâm đốt chai xăng ném về phía vợ chồng chị gái (ảnh minh họa)
Tâm đốt chai xăng ném về phía vợ chồng chị gái (ảnh minh họa)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h chiều 2/10, chị Nguyễn Thị Thảo (38 tuổi, chị gái của Nguyễn Văn Tâm) đã đến nhà để đòi số tiền 200.000 đồng mà chị Phạm Thị Lý (34 tuổi, vợ Tâm) đã mượn trước đó. Tại đây, giữa chị Thảo và Lý xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau nên chị Thảo đã dùng tay tát vào mặt chị Lý một cái rồi bỏ về.

Ngay sau sự việc, chị Lý đã gọi điện cho chồng mình để kể lại. Nghe vợ nói, Tâm lập tức rút dây xăng từ xe máy cho chảy vào chai nhựa được khoảng 300 – 400ml xăng rồi tức tốc chạy qua nhà chị gái để hỏi cho ra nhẽ.

Thấy Tâm đến, chị Thảo đã cầm dao đi từ trong nhà ra và chém vào cột cổng để dọa và đuổi Tâm về nhưng Tâm không nghe mà lập tức dùng chai xăng hất về phía chị Thảo nên chị bỏ chạy vào trong nhà.

Thấy vậy Tâm đứng ở trước hiên nhà chị Thảo thì anh Trần Văn Quốc (chồng chị Thảo) cùng vợ ra đứng đối diện nói chuyện với Tâm thì lại xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Nóng giận, Tâm đã nghiêng chai xăng rồi châm lửa đốt và ném về phía vợ chồng chị Thảo khiến chị Thảo bị bỏng ở tay, cháy tóc còn anh Quốc bị bỏng 15% diện tích cơ thể.

Thúy Diễm