1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Dùng súng bắn chết bò tót rồi mổ thịt chia nhau

Trong quá trình đi săn 8 đối tượng trên phát hiện dấu chân một con bò tót ở khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, các đối tượng đã mang theo súng tự chế lần theo dấu vết để bắn bò tót.

Ngày 31-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chìu A Lộc (SN 1962), Lý Văn Đức (SN 1970), Trương Văn Công (1990), Đặng Ngọc Bằng (SN 1986, Tăng Thanh Cường (SN 1983), Bàn Ngọc Nam (SN 1966), Lý Văn Sơn (SN 1970) và Lý Thanh Tài (SN 1973), đều trú tại xã Nâm N’dir, huyện Krông Nô về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm.

Theo lời khai của các đối tượng, ngày 13/6, trong quá trình đi săn 8 đối tượng trên phát hiện dấu chân một con bò tót ở khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, các đối tượng đã mang theo súng tự chế lần theo dấu vết để bắn bò tót.

Khoảng 17h cùng ngày, phát hiện thấy bò tót, Bằng và Công đã dùng súng bắn chết rồi mổ thịt chia nhau trên đường về Chìu A Lộc và Lý Văn Đức đã bị lực lượng kiểm lâm bắt giữ cùng tang vật là 1 khẩu súng tự chế, 18 kg da, xương, thịt, nội tạng bò tót đựng trong bao tải, 200g thuốc súng cùng một số dụng cụ khác.

Qúa trình điều tra, 6 đối tượng còn lại đã ra khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình tại cơ quan Công an và giao nộp 5 khẩu súng tự chế. Được biết, con bò tót bị giết thuộc nhóm 1B (nhóm động vật quý hiếm).
 
Theo ANTĐ