1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Dùng lưỡi lê đâm loạn xạ, 3 người thương vong

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp đối tượng Trần Đăng Tiến Anh để điều tra về tội giết người.

Theo điều tra ban đầu, vào tối ngày 2/9, Trần Đăng Tiến Anh (SN 1996), ở xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa chở bạn gái đi chơi trên quốc lộ Hồ Chí Minh.

Khi đến địa phận thôn Cao Tiến, xã Luận Thành, Tiến Anh gặp một nhóm thanh niên khác là Lê Văn Lương (SN 1989), Lê Văn Lĩnh (SN 1995, em trai Lương) và một người khác cũng có tên là Lê Văn Lương (SN 1994), đều ở xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân. Nhìn thấy Tiên Anh, nhóm thanh niên này có buông lời trêu chọc nên đã dẫn đến lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát.

20150906-080726-1441502403733
Đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua xã Luận Thành, nơi xảy ra vụ việc

Sau đó, Tiến Anh đã quay về, đem lưỡi lê ra đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận xã Luận Thành, rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào nhóm thanh niên trên rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Người dân xung quanh khu vực xảy ra vụ việc đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Do vết thương quá nặng và mất máu nhiều nên anh Lĩnh đã tử vong. Hai người còn lại bị thương đang được điều trị.

Nhận được thông tin, Công an huyện Thường Xuân đã cử lực lượng tới hiện trường để xử lý vụ việc, đồng thời phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Đến rạng sáng ngày 3/9, lực lượng Công an đã truy tìm và bắt khẩn cấp Trần Đăng Tiến Anh. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đăng Tiến Anh về hành vi giết người.

Hiện vụ án mạng đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Lê

Dùng lưỡi lê đâm loạn xạ, 3 người thương vong - 2