1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Dựng lều trồng cần sa ngay giữa thành phố Thủ Đức

Khoa Nam

(Dân trí) - Ngày 17/3, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết đang tạm giữ đối tượng Đoàn Công Danh (sinh năm 2000, quê Đồng Tháp) để điều tra làm rõ hành vi trồng và buôn bán trái phép cây cần sa.

Theo hồ sơ điều tra, Danh sở hữu căn nhà trên đường Long Thuận (phường Long Phước, TP Thủ Đức). 

Dựng lều trồng cần sa ngay giữa thành phố Thủ Đức - 1

Thời điểm bị bắt giữ trong nhà Danh đang có 4 lều trồng hơn 100 cây cần sa

Từ tháng 10/2020, Danh bắt đầu trồng cây cần sa trong các lều ở nhà với mục đích để sử dụng cá nhân. Đến ngày 12/3, Công an TP Thủ Đức bất ngờ ập vào kiểm tra căn nhà của Danh. 

Thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà Danh đang có 4 lều trồng cần sa với số lượng lên đến 140 cây và 5 bịch nilong cần sa khô. Tiến hành khám xét, công an tiếp tục phát hiện trong nhà Danh có hơn 8kg cần sa và nhiều dụng cụ, thiết bị trồng cần sa. 

Dựng lều trồng cần sa ngay giữa thành phố Thủ Đức - 2

Số cần sa khô mà lực lượng chức năng thu giữ trong nhà  đối tượng Danh

Làm việc với lực lượng chức năng, bước đầu Danh khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời thừa nhận trồng số cần sa trên để sử dụng cá nhân, tuy nhiên do không xài hết nên đã đăng lên mạng xã hội Facebook để rao bán kiếm lời. 

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.