1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ giang hồ bắn chết giám đốc công ty Lan Thảo

Dũng "ben" không thoát án chung thân

Ngày 7-10, Tòa Phúc thẩm TAND TP HCM đã bác kháng cáo đòi tăng án tử hình của đại diện bị hại, tuyên y án chung thân đối với Dương Hoàng Dũng (tự Dũng “ben”, nguyên cảnh sát hình sự), 15 năm tù cho Đặng Việt Thịnh về 2 tội giết người và hủy hoại tài sản.

Anh em Dũng ben và đồng phạm tại tòa
Anh em Dũng "ben" và đồng phạm tại tòa

Tòa cũng bác kháng cáo và tuyên y án đối với các bị cáo Bùi Ngọc Khánh (14 năm), Nguyễn Đức Nhân (13 năm), Phạm Văn Dùng (13 năm), Nguyễn Quốc Vũ (14 năm), Đặng Văn Khoa (12 năm).

Xét thái độ ăn năn, khắc phục một phần hậu quả cho gia đình bị hại, cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm án đối với 3 bị cáo Phạm Tuấn Thành từ 20 năm xuống 18 năm tù, Đỗ Hữu Đức từ 7 năm xuống 6 năm tù, Dương Quang Chính (em ruột Dũng “ben”) từ 15 tháng tù xuống còn 9 tháng tù.

Bị cáo Phạm Tuấn Thành, chủ một doanh nghiệp ở Bình Dương
Bị cáo Phạm Tuấn Thành, chủ một doanh nghiệp ở Bình Dương

Phạm Tuấn Thành là chủ doanh nghiệp ở Bình Dương và có mối quan hệ làm ăn với ông Phan Văn Lan (Giám đốc Công ty Lan Thảo). Do ông Lan thiếu 0,5 tỉ đồng dây dưa không trả nên Thành thuê Dũng “ben” đòi nợ với giá 100 triệu đồng.

Ngày 6-5-2011, Dũng “ben” cùng đàn em đến Công ty Lan Thảo phá hoại tài sản, tạo áp lực để vợ chồng ông Lan trả nợ.

Về đến công ty, thấy đồ đạc bị đập phá, ông Lan cãi vã với nhóm Dũng “ben”. Trong lúc xô xát, Dũng đã móc súng bắn chết ông rồi cùng đàn em bỏ trốn.

Dũng “ben” từng công tác tại tổ hình sự Công an TP HCM và bị sa thải khỏi ngành do trộm súng của đồng nghiệp vào năm 1998. Sau đó, Dũng sinh sống bằng nghề bảo kê, đòi nợ thuê…

Theo Phạm Dũng
Người lao động