1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

“Đột kích” trường gà vùng ven, tạm giữ 49 người

(Dân trí) - Một trường gà quy mô lớn thu hút hàng chục con bạc tham gia mỗi ngày ở huyện Hóc Môn đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TPHCM triệt phá.

Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM cho biết, đã bàn giao tang vật cùng 49 người có liên quan đến trường gà quy mô lớn mà đơn vị này vừa triệt phá cho công an huyện Hóc Môn để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Các con bạc bị tạm giữ
Các con bạc bị tạm giữ

Trước đó vào chiều 12/2, các trinh sát của Đội 5, PC45 phối hợp với công an huyện Hóc Môn bất ngờ ập vào một trường gà tại tổ 5, ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn,TPHCM, bắt quả tang 49 người đang đá gà ăn tiền.

Số gà đá bị công an bắt giữ 
Số gà đá bị công an bắt giữ 

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 37 triệu đồng tiền tang vật và tiền trong người các con bạc, 4 con gà đá, 2 cặp cựa bằng kim loại, 40 điện thoại di động, 29 xe gắn máy các loại….

Theo cơ quan công an, trường gà này do Hà Hoàn Kinh (32 tuổi), Trần Thanh Tùng (Tùng “cà lăm”, 34 tuổi) và Lê Hoàng Dũng (30 tuổi, cùng ngụ xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Dũng đã bỏ trốn) đứng ra tổ chức được gần 2 năm nay. Mỗi ngày, trường gà này tổ chức khoảng 6 - 7 độ với số tiền cá cược khoảng 10 triệu đồng/ độ. Thời gian hoạt động là từ 12h đến 17h hằng ngày. Trung bình mỗi ngày, trường gà thu hút khoảng 80 con bạc tham gia. Các đối tượng đứng ra tổ chức quy định thu 10% tiền xâu trên mỗi độ trong và 5% tiền xâu ở vòng ngoài.

Băng keo và cựa gà tại hiện trường
Băng keo và cựa gà tại hiện trường

Hiện công an đang mở rộng điều ra và truy bắt đối tượng Dũng.

Đình Thảo