1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

“Đột kích” sòng bạc quy tụ nhiều tay giang hồ cộm cán

(Dân trí) - Ngày 16/12, Công an quận Tân Phú, TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công 1 sòng bạc, quy tụ nhiều tay giang hồ cộm cán do đối tượng Lê Thanh Hà cầm đầu.

Hiện công an đang tạm giữ 7 đối tượng gồm: Lê Thanh Hà (46 tuổi, ngụ quận Tân Phú, có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản), Nguyễn Đức Long (53 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Đỗ Minh Thuận (55 tuổi, ngụ quận Tân Phú, có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản), Nguyễn Văn Hạnh (34 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích), Trần Gia Anh Dũng (47 tuổi, ngụ quận 1, có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy), Nguyễn Tùng Vũ (39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Tấn Mỹ (29 tuổi, quê Bình Thuận) để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Các đối tượng tại cơ quan công an
Các đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, công an quận Tân Phú phát hiện 1 sòng bạc được tổ chức tại căn biệt thự trên đường Thoại Ngọc Hầu (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú).

Sau thời gian theo dõi, khoảng 9h sáng 10/12, hàng chục trinh sát Công an quận Tân Phú bất ngờ đột kích vào căn nhà, bắt quả tang 4 đối tượng đang tổ chức sát phạt bằng hình thức binh xập xám. Phát hiện công an, các đối tượng tìm đường tháo chạy nhưng đều bị cảnh sát giữ lại.

Công an thu giữ trên chiếu bạc hơn 50 triệu đồng, 4 bộ bài tây và nhiều dụng cụ để tổ chức đánh bạc.

Lê Thanh Hà - đối tượng cầm đầu
Lê Thanh Hà - đối tượng cầm đầu

Các đối tượng khai nhận, sòng bạc này do Lê Thanh Hà đứng ra tổ chức.

Tại cơ quan công an, Hà khai nhận đã đứng ra mượn biệt thự của Nguyễn Đức Long để tổ chức sòng bạc. Sau đó, Hà nhắn tin, gọi điện cho các con bạc đến sát phạt nhằm thu tiền xâu.

Tang vật công an thu giữ
Tang vật công an thu giữ

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo

“Đột kích” sòng bạc quy tụ nhiều tay giang hồ cộm cán - 4