1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Đột kích sới bạc, bắt 30 đối tượng, thu giữ 200 triệu đồng

(Dân trí) - Sau khi đến điểm hẹn, các con bạc được đưa lên chiếc xe ô tô 16 chỗ chở lòng vòng đi nhiều tuyến đường rồi mới tụ tập về nơi đánh bạc. Sới bạc này được các “vệ tinh" canh gác xung quanh đề phòng sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đêm ngày 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc gồm 30 đối tượng, thu giữ tổng số tiền 200 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.


Các đối tượng đánh bạc bị cơ quan Công an tỉnh Hà Nam tạm giữ (ảnh: Công an Hà Nam)

Các đối tượng đánh bạc bị cơ quan Công an tỉnh Hà Nam tạm giữ (ảnh: Công an Hà Nam)

Cụ thể, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đêm 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tổ chức lực lượng bắt quả tang 30 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại nhà đối tượng Ngô Trung Kiên (SN 1987), trú tại thôn Chợ Lương, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ trên chiếu bạc 43,5 triệu đồng; 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị và một số vật chứng khác.

Khám xét trên người các đối tượng và khám nhà Kiên, lực lượng Công an thu giữ 156,5 triệu đồng. Bước đầu, các đối tượng khai nhận danh tính gồm: Vũ Văn Hùng (SN 1985), Vũ Văn Thế (SN 1984) (cùng trú xã Yên Bắc) và Tạ Trung Kiên (SN 1983) (trú tại xã Châu Giang, huyện Duy Tiên) đứng ra tổ chức đánh bạc.

Theo tài liệu của cơ quan đều tra, các đối tượng tổ chức đánh bạc hẹn các con bạc đến khu vực Vực Vòng, xã Yên Bắc vào khoảng 21h, sau đó thuê xe ô tô 16 chỗ chở lòng vòng đi nhiều tuyến đường rồi mới tụ tập về đánh bạc ở tầng 3 của nhà Kiên, (nhà đối tượng Kiên được xây dựng 4 tầng bê tông kiên cố, cửa gỗ lim nhiều lớp).

Trước khi lên ô tô, các con bạc phải nộp hết điện thoại và số tiền 1 triệu đồng cho các đối tượng tổ chức. Thời gian hoạt động của nhóm bạc thường chỉ từ 23h đến 1h sáng hôm sau. Trong quá trình đánh bạc, chúng chốt chặn bằng nhiều lớp cửa của ngôi nhà và tổ chức các “vệ tinh" canh gác xung quanh để đề phòng sự phát hiện của lực lượng chức năng và tố giác của nhân dân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đang tạm giữ các đối tượng vi phạm để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đức Văn