1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đột kích 2 “ổ” cá độ bóng đá, tạm giữ hàng chục đối tượng

(Dân trí) - Hai tụ điểm cá độ bóng đá ăn tiền núp bóng trong các quán cà phê đã bị công an quận 5, TPHCM triệt phá.

Ngày 31/3, cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận 5, TPHCM cho biết vừa khám phá 2 tụ điểm cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn tiền núp bóng ở các quán cà phê trên địa bàn.

Theo thông tin từ cơ quan công an, lúc 23h đêm 29/3, các trinh sát hình sự, công an quận 5 phối hợp cùng công an phường 3, quận 5 bất ngờ ập vào quán cà phê Không Gian (số 213E đường Nguyễn Văn Cừ, phường 3, quận 5), bắt quả tang 14 đối tượng đang cá độ bóng đá ăn tiền.

Các đối tượng bị bắt quả tang ở 
Các đối tượng bị bắt quả tang ở quán cà phê Không Gian

Tại hiện trường, công an có thu giữ 38 triệu đồng tiền mặt, 2 máy tính xách tay, 16 ĐTDĐ, 1 cuốn sổ ghi phơi, 4 tờ phơi ghi độ….

Theo cơ quan công an, Nguyễn Thành Sơn (tự Tý, 35 tuổi, ngụ phường 2, quận 4) và Nguyễn Ngọc Xuân (tự Sơn, 46 tuổi, ngụ phường 5, quận 8) là những người trực tiếp tổ chức cá độ, kết thúc mỗi trận đấu chúng chi trả tiền thắng thua cho các con bạc ngay tại chỗ.

Trước đó không lâu, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 5 phối hợp cùng công an phường 10, quận 5, ập vào quán cà phê HTK (số 52 – 54 đường An Điềm, phường 10, quận 5). Tại đây, công an bắt quả tang 11 đối tượng đang tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền, thu giữ một số  tang vật gồm: 24 triệu đồng tiền mặt, 1 máy tính xách tay, 1 cuốn sổ ghi độ…

Theo công an, đối tượng đứng ra tổ chức và trực tiếp cá độ tại quán cà phê HTK là Nguyễn Cao Tôn (24 tuổi, trú quận Gò Vấp, tạm trú quận 3).

Hiện công an quận 5 đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đình Thảo