1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đôi vợ chồng dùng xe cải tiến đi chở đồ ăn cắp

(Dân trí) - Sau khi tăm tia xong giờ giấc sinh hoạt của các gia đình, vợ chồng Cương tìm cách đột nhập vào nhà và khuôn đồ đạc ra ngoài sau đó chất lên xe cải tiến rồi dùng xe máy ngang nhiên kéo đi.

c1-1452567704000

Đối tượng Cương chuyên dùng xe cải tiến cùng vợ đi trộm cắp tải sản.

Ngày 11/1, cơ quan CSĐT, (Công an huyện Ba Vì, TP Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Văn Cương (SN 1986, ở thôn 4, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Ba Vì xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Xác minh làm rõ thông tin những vụ trộm cắp, Công an huyện Ba Vì đã bắt giữ cặp vợ chồng Trần Văn Cương và Hoàng Thị Đường (SN 1989, ở xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Cương - Đường khai nhận, đã gây ra gần 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Ba Vì.

Điển hình, chiều ngày 4/1, Cương sử dụng chiếc xe Wave mang BKS 30N5 – 8511, đến khu tập thể trường Trung cấp kỹ thuật Công binh (nằm trên địa bàn xã Phú Sơn, huyện Ba Vì) tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Sau một thời gian tăm tia, Cương phát hiện phòng ở của gia đình chị Nguyễn Thị H. (cán bộ trường Trung cấp kỹ thuật Công Binh) không có người ở nhà nên dùng gậy gỗ cạy khoá, bẻ cong song sắt, chui vào trộm cắp được 150 nghìn đồng tiền mặt, 1 chiếc ti-vi nhãn hiệu Sony, 1 máy tính xách tay hiệu Vaio và 1 điện thoại di động (tổng trị giá gần 30 triệu đồng).

c2-1452567704004

Số tài sản mà vợ chồng Cương Đường trộm cắp mang về dùng và tiêu thụ

Sau khi trộm cắp xong, Cương và Đường mang đồ trộm cắp chất lên xe cải tiến và cùng vợ sử dụng xe máy để kéo về. Những tài sản mà vợ chồng Cương Đường đi trộm cắp ngoài tiền mặt thì vợ chồng này còn lấy cả ti-vi, tủ lạnh, nồi niêu xoong chảo, bàn ghế… Những tài sản trộm cắp được, Cương và Đường về phân loại, một phần đem đi tiêu thụ còn lại để sử dụng trong gia đình.

Do nuôi con nhỏ, Đường đã được cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng thay thế biện pháp ngăn chặn, cho tại ngoại.

Hiện vụ việc vẫn được cơ quan điều tra làm rõ.

Tuấn Hợp