1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đối tượng ném ma túy, tháo chạy khi phát hiện công an

(Dân trí) - Phát hiện công an, đối tượng leo lên xe nổ máy tháo chạy và ném 2 bánh ma túy xuống đường để phi tang nhưng đã bị khống chế.

Sáng 1/9, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng Trương Thanh Dũng (46 tuổi, ngụ quận 11) và Nguyễn Thức Thượng (tên thường gọi “Bi”, ngụ quận 5) để điều tra về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Trương Thanh Dũng cùng tang vật
Trương Thanh Dũng cùng tang vật

Trước đó, lúc 18h30 ngày 29/8, tại trước nhà số 2A đường Lê Văn Qưới (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM) các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Tân tiến hành kiểm tra hành chính người đàn ông đi xe máy hiệu SH.

Phát hiện cảnh sát, người đàn ông mặt mày lấm lét, biến sắc. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong cốp xe mà người này điều khiển có 2 gói nilon chứa tinh thể không màu nghi là ma túy đá và 1 bánh chất bột màu trắng được bọc nilon bên ngoài.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Trương Thanh Dũng (46 tuổi, ngụ quận 11).

Dũng khai nhận, số chất bột và tinh thể trên là ma túy đá và heroin đang chuẩn bị mang đi giao cho khách.

Tiếp tục khám xét chỗ ở của Dũng tại căn hộ 302 Lô 6, chung cư Phú Thọ, phường 15, quận 11, cơ quan Công an thu giữ thêm 3 gói nilon chứa tinh thể không màu, qua giám định có trọng lượng 12,1727g chứa thành phần Methamphetamine (MA); 1 súng kim loại cùng 6 viên đạn.

1472716174950-7767-1472719532299
Tang vật mà công an thu giữ
Tang vật mà công an thu giữ

Khi lực lượng chức năng đang khám xét căn nhà của Dũng thì bất ngờ đối tượng Nguyễn Thức Thượng mang 2 bánh ma túy đến giao cho Dũng. Phát hiện công an, đối tượng Thức leo lên xe bỏ chạy.

Lực lượng Công an đuổi theo đến trước nhà số 79K1 Âu Cơ, phường 14, quận 11, Thượng ném 2 bánh chất bột màu trắng xuống đường để phi tang, rồi tiếp tục chạy được một đoạn thì bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ.

Qua giám định 2 bánh chất bột màu trắng trên có trọng lượng 701,42g có thành phần heroin.

Với thành tích trên, sáng 1/9, UBND quận Bình Tân quyết định thưởng nóng 10 triệu đồng cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Tân.

Hiện công an đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Thảo Trần

Đối tượng ném ma túy, tháo chạy khi phát hiện công an - 4