1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Đối tượng cướp giật vé số của người tàn tật sa lưới

Trung Kiên

(Dân trí) - Hơn 10 ngày ra tay cướp giật vé số của người tàn tật, Sơn đã bị cảnh sát hình sự bắt giữ khi đang lẩn trốn.

Cướp giật vé số của người tàn tật
Đối tượng cướp giật vé số của người tàn tật sa lưới - 1

Đối tượng Sơn tiếp cận người đàn ông tàn tật để vờ hỏi mua vé số.

Ngày 9/9, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ Bùi Công Sơn (SN 1985, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Sơn chính là nghi can đã cướp giật vé số của người đàn ông tàn tật tại ngã tư Đất Thánh (phường Thuận Giao, TP Thuận An).

Theo điều tra ban đầu, trưa 21/8, ông H. (51 tuổi, người tàn tật) bán vé số dạo ở khu vực ngã tư Đất Thánh thì Sơn dừng xe máy sát lề đường rồi giả hỏi mua vé số. Khi ông H. đưa một cọc vé số cho Sơn chọn thì đối tượng này bất ngờ tăng ga bỏ chạy trước sự ngỡ ngàng của nạn nhân và nhiều người đi đường. 

Đối tượng cướp giật vé số của người tàn tật sa lưới - 2

Sơn cướp xấp vé số bỏ chạy trước sự ngỡ ngàng của người bán bị tàn tật.

Hơn 10 ngày lẩn trốn, Sơn bị các trinh sát hình sự bắt giữ tại phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An). Tại cơ quan công an, Sơn khai do không có việc làm, không có tiền ăn xài nên cướp vé số vé bán lấy tiền.

Công an TP Thuận An đang điều tra làm rõ vụ việc.