1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TT-Huế:

Đối tượng chuyên trộm chó, mèo lĩnh án tù giam

(Dân trí) - Liên tiếp trong nhiều ngày, “cẩu tặc” Thiện và Hòa đã ăn cắp chó, mèo của nhiều gia đình. Trong một lần phối hợp ăn trộm chó, 2 “cẩu tặc” đã bị công an bắt tại trận.

Ngày 30/8, Tòa án nhân dân huyện Hương Trà (TT-Huế) đã công khai xét xử vụ án hình sự về tội “trộm cắp tài sản” đối với “cẩu tặc” Nguyễn Văn Hòa (SN 1987, trú tại thôn Tân Lệ, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Trà, khoảng 23h ngày 24/11/2010, Lê Trường Thiện (SN 1968, trú tại 30/15 Ngự Bình, phường An Cựu, TP Huế) rủ Hòa đi trộm cắp chó mèo về bán lấy tiền tiêu xài.

Thiện chở Hòa ra cầu Bạch Yến (phường Hương Sơ, TP Huế), thực hiện liên tiếp 3 vụ trộm, lấy đượ 3 con chó chở ra huyện Phong Điền tiêu thụ. Trên đường đi chúng bắt được thêm 2 con mèo, bán được tổng số tiền 1.340.000 đồng.

Đối tượng chuyên trộm chó, mèo lĩnh án tù giam  - 1
“Cẩu tặc” Hòa nghe tòa tuyên án tù

Sau đó, chúng tiếp tục qua xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền) trộm 1 con mèo; đang phối hợp cùng nhau trộm một con chó nữa thì bị Công an thị trấn Tứ Hạ bắt quả tang. Thiện bị bắt ngay tại trận, chỉ bị xử phạt hành chính. Hòa bỏ trốn, đến ngày 25/11/2010 mới ra đầu thú. 
 
Được biết năm 2007 Hòa từng có tiền án và bị TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt 24 tháng tù về tội “Cướp tài sản” - hiện đã chấp hành xong án.

TAND huyện Hương Trà tuyên án bị cáo Hòa 5 tháng tù giam. Ngoài ra, Hòa và Thiện phải bồi thường cho người bị hại số tiền 364.000 đồng.

                                                             Đại Dương