1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Đánh sập xưởng chế tạo súng đạn

(Dân trí) - Mang theo khẩu súng bản thân tự chế tạo để cầm cố đổi ma túy về sử dụng, cả “trùm” chế tạo súng lẫn “trùm” phân phối lẻ ma túy cùng bị sa lưới Công an TP. Uông Bí (Quảng Ninh).

sungsam2-1470636802188

Súng thành phẩm và các phôi súng do Bình mày mò chế tạo.

Công an TP Uông Bí sáng nay (8/8) cho biết, cơ quan CSĐT, công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Bình (SN 1979, ở khu 7, phường Quang Trung) về hành vi chế tạo vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép ma túy.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, vào khoảng đầu tháng 7/2016, thông qua nguồn tin từ cơ sở về việc Nguyễn Xuân Bình có nhiều biểu hiện bất minh, nhà ở của Bình thường có nhiều đối tượng lạ mặt ra vào… công an thành phố đã vào cuộc. Qua một thời gian xác minh, công an thành phố phát hiện Bình có dấu hiệu sản xuất vũ khí trên gác xép của căn nhà đang ở. Ngay lập tức, Chuyên án mang bí số 250716 NTB được công an thành phố xác lập để đấu tranh triệt phá xưởng sản xuất vũ khí này. Đội hình sự được giao là đơn vị làm chủ lực. Mọi di biến động của chủ xưởng từ đó đều lọt vào tầm ngắm của các trinh sát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/8, các trinh sát của Đội hình sự phát hiện Bình rời khỏi nhà mang theo một khẩu súng thành phẩm đến thế chấp cho Trịnh Văn Vị (SN 1974, ở khu 10, phường Phương Nam) để lấy ma túy về sử dụng. Phối hợp với Đội Ma túy, các trinh sát của Đội hình sự đồng thời phá án tại 2 nơi. Một mũi ập vào bắt quả tang Bình và Vị đang giao dịch súng và ma túy. Mũi còn lại ập vào khám xét xưởng chế tạo vũ khí của Bình.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện, thu giữ nhiều thiết bị dùng để chế tạo súng đạn gồm: máy khoan, máy hàn, máy dập ép…sắt thép, nguyên liệu khác cùng một khẩu súng Col ổ đạn xoay thành phẩm.

sungsam1-1470636802142

Nguyễn Xuân Bình tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an Bình khai, khoảng 2 năm trước do bản thân nghiện ma túy nặng, lại thấy trong giới làm ăn có nhiều đối tượng có nhu cầu mua súng nên đã quyết định chế tạo súng để kiếm lời. Nghĩ là làm, Bình mua súng về tháo ra, mày mò nghiên cứu từng chi tiết rồi bắt tay vào đầu tư mua máy móc để sản xuất. Cũng theo lời khai của Bình, thời gian đầu do không có kinh nghiệm nên nhiều lần chế tạo súng không đạt tiêu chuẩn, bán không được. Chỉ vài tháng gần đây mới bắt đầu có người đặt vấn đề mua súng và Bình bán được vài khẩu với giá vài triệu đồng/khẩu. Khách hàng chủ yếu là những người không quen biết và khi không bán được thì Bình đổi hoặc cầm cố súng để đổi ma túy để sử dụng.

Một điều tra viên thuộc công an thành phố cho biết, mặc dù Bình mày mò chế tạo súng từ lâu nhưng do Bình chọn địa điểm trên gác xép trong nhà không ai được lên ngoài Bình nên khó phát hiện. Mặt khác, Bình núp bóng bố đẻ vốn là thợ sửa chữa điện tử tại nhà nên khách mua bán ra vào thường xuyên không ai nghi ngờ. Bên cạnh đó, chỉ thời gian gần đây súng do Bình chế tạo mới đạt tiêu chuẩn kỹ thuật nên mới có người mua. Tuy nhiên, hành tung của Bình đã không qua mặt được các trinh sát nên vừa mới giao dịch thành công được vài vụ thì đã bị phát hiện và bắt giữ.

Trước đó như Dân Trí đã thông tin, vào ngày 5/8, công an thành phố cũng đã khởi tố bị can, tạm giam Trịnh Văn Vị, đối tượng cầm súng và đổi ma túy cho Bình.

Anh Nhiên