Nghệ An:

Đánh chết chủ nợ vì nợ tiền... bia

(Dân trí) – Do nợ tiền bia mà chưa có để trả nên Chung và Tuất nảy sinh ẩu đả với Lê Văn Huyến. Hậu quả, chủ nợ chết tại chỗ, 2 “con nợ” đưa nhau vào tù.

Hai bị cáo Trương Văn Chung và Trương Văn Tuất
Hai bị cáo Trương Văn Chung và Trương Văn Tuất

Sáng ngày 22/11/2012, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với Trương Văn Chung (SN 1991) và Trương Văn Tuất (SN 1994), cùng trú tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An về tội giết người.

Vào tối ngày 21/6/2012, Lê Văn Huyến gặp Trương Văn Tuất tại quán bi-a. Do Tuất có nợ anh Huyến tiền uống bia nên anh Huyến đòi tiền. Chưa có tiền trả nợ, Tuất kéo Chung đi về nhưng anh Huyến giữ lại.

Hai bên lời qua tiếng lại, Chung rút kiếm từ dưới yên xe máy ra thách thức. Anh Huyến cầm búa đinh đuổi đánh Chung và Tuất. Tuất giằng thanh kiếm từ tay Chung, Chung chạy về nhà lấy dao để đánh lại anh Huyến. Anh Huyến dùng búa ném về phía Chung nhưng không trúng, Chung cầm dao chém liên tiếp vào người anh Huyến khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong ngay sau đó.

Tại phiên tòa, Trương Văn Chung thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội, riêng Trương Văn Tuất một mực cho rằng cáo trạng mà Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố không đúng với lời khai cũng như hành vi phạm tội của Tuất.
 
Để nhằm giảm mức hình phạt, Tuất còn cho rằng mình sinh năm 1996 chứ không phải là năm 1994. Để được sớm đi làm, bị cáo đã tự ý sữa chữa chứng minh thư nhân dân cũng như sổ hộ khẩu từ 1996 thành 1994. Tuy nhiên, bố của bị cáo Trương Văn Tuất lại khẳng định, Tuất sinh năm 1994. Khi biết không thể tiếp tục khai báo gian dối, Trương Văn Tuất đề nghị tòa “giơ cao đánh khẽ để bị cáo sớm được trở về làm người có ích”.

Nhận thấy hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tới tính mạng, sức khoẻ con người, Toà tuyên phạt Trương Văn Chung 18 năm tù giam, Trương Văn Tuất 13 năm tù giam. Ngoài ra, hai bị báo phải bồi thường cho gia đình bị hại 93 triệu đồng.

Hoàng Lam