1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Đánh chết bố đẻ vì bị chê rửa chén không sạch

(Dân trí) - Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, Phòng cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt tạm giữ hình sự đối tượng đánh chết bố đẻ của mình.

Ngày 3/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Doanh (SN 1989), ở thôn Ngọc Động, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Hiện gia đình đã tổ chức mai táng cho nạn nhân
Hiện gia đình đã tổ chức mai táng cho nạn nhân

Theo thông tin ban đầu từ người dân địa phương, trong quá trình rửa bát, Doanh bị bố chê rửa không sạch nên đã dùng búa đánh khiến bố đẻ mình tử vong.

Qua điều tra bước đầu của cơ quan Công an, khoảng 12h20 ngày 1/12, do mâu thuẫn với bố ruột là ông Lê Văn Nha (SN 1956), Doanh đã dùng cuốc chim bổ vào đầu ông Nha nhiều nhát khiến ông tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi gây án, Doanh đã đến cơ quan công an và chính quyền địa phương đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai ban đầu của Doanh thì nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng nói trên là do 2 bố con mâu thuẫn trong khi rửa bát đũa, ông Nha dọa sẽ đưa Doanh vào trại tâm thần chữa bệnh, nên Doanh đã nổi điên và cầm hung khí bổ vào đầu bố.

Được biết, Doanh là người mắc bệnh tâm thần, đã nhiều lần được gia đình đưa đi chữa trị nhưng không khỏi. Về phía gia đình cũng đã tổ chức làm lễ mai táng cho nạn nhân. Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Trần Lê