1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đánh chết bạn nhậu vì dám... không nghe lời

(Dân trí) - Trong cuộc nhậu, Tùng rủ Nam cùng đi làm thợ hồ ở Long An nhưng Nam không đồng ý. Tức giận, Tùng nhặt cục đá đánh Nam tử vong.

Ngày 22/3, TAND cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với bị cáoTrần Gia Tùng (sinh năm 1990, ngụ tại Tây Ninh) về tội giết người.

Bị cáo Tùng tỏ ra ăn năn với hành vi của mình
Bị cáo Tùng tỏ ra ăn năn với hành vi của mình

Theo cáo trạng, lúc 7h ngày 22/5/2015, Trần Văn Nam, Hồ Bá Hải, Huỳnh Thanh Tâm, Tô Nhật Trường cùng ngụ ở huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh và Trần Gia Tùng đã tổ chức uống rượu trên vỉa hè (thuộc tổ 19, khu phố 2, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành).

Trong cuộc nhậu cả nhóm xảy ra mâu thuẩn, Tâm bỏ về trước. Tiếp đó, Tùng đã dùng đá bê tông đánh vào chân và ném trúng đầu Trường gây thương tích nhẹ. Sau đó, Trường và Hải bỏ về nhà. Lúc này chỉ còn Tùng và Nam cùng uống rượu.

Tùng rủ Nam đi làm phụ hồ, Nam từ chối nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tùng liền nhặt cục đá bê tông đánh nhiều cái vào đầu Nam. Tùng còn đứng lên dùng chân đá vào ngực Nam. Nam ngồi không phản ứng gì thì Tùng lại tiếp tục nhặt đá đánh nhiều cái vào đầu Nam khiến Nam ngất xỉu.

Nam được người quen đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh và đã tử vong sau hai ngày điều trị.

Trước đó, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tùng tù chung thân về tội giết người. Sau đó, bị cáo Tùng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Tùng không nêu ra được tình tiết mới của vụ án. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là mang tính chất côn đồ nên đã bác kháng cáo, tuyên án tù chung thân với bị cáo Tùng.

Xuân Duy