1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Đang phá khóa trộm xe, gặp ngay “hiệp sĩ”

(Dân trí) - Tên “đá xế” đang dùng đoản phá khóa trộm xe máy của người dân thì bị “hiệp sĩ” phát hiện, cùng đồng đội truy đuổi, tóm gọn.

tromxe-1455666959938

Tên "đá xế" bị các "hiệp sĩ" tóm gọn khi đang thực hiện hành vi trộm xe máy của người dân

Chiều 16/2, Công an phường Bình An đã bàn giao Nguyễn Văn Hiếu (SN 1990, quê huyện Vĩnh Hậu, Kiên Giang), đối tượng nằm trong băng nhóm trộm cắp xe máy cho Công an thị xã Dĩ An để tiến hành điều tra mở rộng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, chiều 15/2, anh Vũ Minh Sỹ là “hiệp sĩ” thuộc câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, Bình Dương) đang trên đường chở vợ con đi siêu thị chơi. Đến ngã 3 suối Lồ Ồ trên đường quốc lộ 1K (thuộc phường Bình An, thị xã Dĩ An) thì phát hiện 2 đối tượng đi xe Sirus BKS: 61T8-5622 đang dừng trước một căn nhà với dấu hiệu khả nghi, nên theo dõi.

Vài phút sau, một đối tượng tiến tới chiếc xe Exciter của người dân để bên lề đường rồi dùng đoản phá khóa. Ngay lập tức, anh Sỹ liền bỏ vợ con xuống xe rồi dùng xe của mình tông thẳng vào 2 đối tượng. Bị tông bất ngờ, 2 đối tượng liền bỏ cả xe của mình cũng như chiếc xe vừa trộm được để chạy bộ hòng thoát thân.

Anh Sỹ liền điện thoại cho hai “hiệp sĩ” Tâm và Việt đến hỗ trợ, vây bắt các đối tượng. Sau một hồi truy bắt, các “hiệp sĩ” đã bắt được 1 đối tượng. Còn một đối tượng đã chạy vào bãi container gần đó và tẩu thoát.

Qua khai thác nhanh, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Hiếu, tang vật bị thu giữ, gồm: một đoản phá khóa chữ T và hai chiếc xe của các đối tượng cũng như chiếc xe vừa trộm được cũng được bàn giao cho công an phường Bình An xử lý.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng và truy bắt đối tượng còn lại.

Trung Kiên

Đang phá khóa trộm xe, gặp ngay “hiệp sĩ” - 2