1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Đang chia chác ma túy thì bị công an bắt giữ

(Dân trí) - Đang chia chác ma túy ra các gói lẻ để mang đi tiêu thụ, các đối tượng bất ngờ bị các chiến sĩ trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, (CA quận Ba Đình, Hà Nội) bắt tại trận.

Các đối tượng bị bắt tại trận khi đang chia các ma túy để xé lẻ mang đi bán.


Các đối tượng bị bắt tại trận khi đang chia các ma túy để xé lẻ mang đi bán.

Ngày 26/9, CA quận Ba Đình cho hay, Đội CSĐTTP về ma túy của quận này, bất ngờ kiểm tra hành chính tại một ngôi nhà trong ngõ 429 (Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội), lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng chủ nhà Đoàn Hồng Khanh, (32 tuổi), đang chia chác ma túy thành các gói lẻ.

Bị bắt tại trận, Cơ quan điều tra đã thu giữ trên người Khanh 68 gói ma tuý các loại, 5 chiếc khò để sử dụng ma tuý và một chiếc cân tiểu ly dùng để chia ma túy ra các gói nhỏ.

Khám xét khẩn cấp các đối tượng đang có mặt tại nhà Khanh, Cơ quan điều tra phát hiện trên người Đoàn Minh Quang có 26 gói ma túy, Ngô Trọng Cường 9 gói ma túy và Đoàn Nhật Minh là người có liên quan đến vụ việc.

Sau khi mua ma túy về nhà, các đối tượng xé lẻ ra từng gói nhỏ để bán cho người nghiện.


Sau khi mua ma túy về nhà, các đối tượng xé lẻ ra từng gói nhỏ để bán cho người nghiện.

Tại cơ quan CA, Khanh khai nhận đã mua lượng lớn ma tuý tại khu vực Bến xe Kim Mã về nhà và chia nhỏ ra để mang đi bán lẻ cho các đối tượng nghiện để kiếm lời. Các đối tượng, Quang, Cường, Minh khai nhận, được Khanh thuê bán ma tuý và trả công 100 nghìn đồng/ gói. Nhằm đối phó với lực lượng công an, Khanh đã cho lắp camera xung quanh ngõ ra vào nhà để quan sát.

Vụ việc đang được CA quận Ba Đình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hồng Ngân