1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Đang ăn phở tự dưng bị đâm

(Dân trí) - Ngày 8/9, Viện kiểm sát nhân dân TP. Nha Trang cho biết đã chuyển hồ sơ vụ vô cớ đâm người gây thương tích sang tòa án cùng cấp để đưa đối tượng Đặng Văn Sên (SN 1991, trú thôn Hà Già, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh) ra xét xử về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 22h ngày 18/7/2011, Sên chạy xe về nhà trọ ở gần Trường lái xã Vĩnh Phương. Khi đến quán phở của chị Hà Thị Gái gần Trường Mẫu giáo Trung ương II (đường Nguyễn Xiển) thì Sên thấy Nguyễn Hoàng Kim Sơn ngồi ăn phở cùng với Võ Thị Thanh Hương, Nguyễn Quang Thanh, Lê Văn Mạnh, Huỳnh Ngọc Nhân.

Thấy vậy, Sên chạy xe máy xuống chợ Vĩnh Hải mua một con dao Thái Lan rồi quay lại quán chị Gái dựng xe trước quán. Sơn từ dưới lề đường đi đến dùng tay trái ôm choàng vai Sơn, tay phải cầm dao đâm vào vùng bụng 2 nhát, vùng trán một nhát, vùng đùi một nhát.

Mọi người đưa Sơn đi cấp cứu, hậu quả Sơn bị thương tật 50%. Còn Sên lên xe máy bỏ chạy trốn đến ngày 26/3/2013 thì bị bắt giam.

Theo Sên khai thì do có mâu thuẫn với Sơn, nhưng ngược lại Sơn cho rằng không biết Sên là ai, đang đi ăn phở tự dưng bị đâm.

Trịnh Anh