1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Đâm chết hàng xóm vì nghi ngờ trộm gà

(Dân trí) - Ngày 11/1, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Nhường về tội “Giết người”, hai bị cáo Nguyễn Thị Yến và Viêm Thị Hoa tội Gây rối trật tự công cộng.

Sau khi tranh tụng và nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt 3 bị cáo cùng ở khu Chu Mẫu, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh gồm: Nguyễn Văn Nhường (sinh năm 1975), tù chung thân về tội “Giết người”.

Bản án đã tuyên cũng buộc Nhường phải tiếp tục bồi thường dân sự cho gia đình bị hại hơn 115 triệu đồng, cùng đó là trách nhiệm nuôi dưỡng 2 con của anh Nguyễn Đức Trương mỗi tháng mỗi cháu 600.000 đồng đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Ngoài ra, 2 bị cáo Nguyễn Thị Yến (sinh năm 1975) và Viêm Thị Hoa (sinh năm 1962) cũng bị nhận mức án 12 tháng tù treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Theo Cáo trạng, ông Nguyễn Đức Chắn (sinh năm 1956) và vợ là Viêm Thị Hoa có nghi ngờ gia đình ông Nguyễn Văn Nhường và vợ là Nguyễn Thị Yến (cùng sinh năm 1975) bắt trộm gà. Cả 4 người cùng trú tại khu Chu Mẫu, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Vào khoảng 20h ngày 6/2/2014, tại nhà văn hoá thôn đã xảy ra tranh cãi, chửi nhau giữa hai vợ chồng ông Chắn và Nhường dẫn đến việc Yến và Hoa đánh nhau.

Cùng lúc, ông Chắn và Nhường đã xảy ra đánh nhau. Nhường cầm dao đâm ông Chắn, ông Chắn dùng ô đang cầm chọc về phía Nhường làm Nhường bị ngã. Thấy bố bị Nhường đâm, anh Nguyễn Đức Trương (sinh năm 1984), con trai ông Chắn (sống cùng nhà) chạy sang đánh nhau với Nhường.

Ngay lập tức, Nhường rút trong túi ra một con dao bấm nhọn dài khoảng 18cm đâm vào đùi anh Trương và sau đó đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực, mông anh Trương và người ông Chắn.

Xót lòng gia đình bị hại tại phiên toà.
Xót lòng gia đình bị hại tại phiên toà.

Sau khi bị đâm anh Trương bỏ chạy ra cổng nhà văn hoá. Tại đây, Nhường dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bả vai và hõm nách ông Chắn, bị đâm liên tiếp ông Chắn bỏ chạy ra cổng nhà văn hoá.

Hậu quả, anh Trương và ông Chắn bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh nhưng do vết thương quá nặng anh Trương đã tử vong ngay sau đó. Còn ông Chắn bị thương gây tổn hại 13% sức khoẻ.

Được biết, trước đó Nhường đã bồi thường cho gia đình người bị hại 50 triệu đồng. Bị cáo Nhường đã từng có tiền án về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản của công dân” năm 1998, đến nay vẫn chưa nộp tiền án phí.

Quốc Cường