1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên - Huế :

Đã đánh bạc chui còn bắt cóc người uy hiếp lấy tiền

(Dân trí) - Ngày 24/6, TAND huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 16 bị cáo tại địa phương trong vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và đánh bạc.

Theo đó, 5 bị cáo gồm: Lê Lộc (31 tuổi), Phạm Ngọc Dũng (28 tuổi), Phan Phô (32 tuổi), Cao Hoàng Mểnh (25 tuổi), Trương Mảnh (27 tuổi) bị xét xử về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”. 3 bị cáo Huỳnh Bờm (26 tuổi), Huỳnh Văn Tuấn (22 tuổi), Trần Bảo (18 tuổi) bị xét xử về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”; 8 bị cáo Phan Thọ (32 tuổi), Trần Văn Anh (20 tuổi), Nguyễn Thống (47 tuổi), Võ Thị Ký (68 tuổi), Phan Cu (39 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (29 tuổi), Trần Tùng (55 tuổi), Nguyễn Thị Bé Út (39 tuổi) bị xét xử về tội “Đánh bạc”.

Cáo trạng từ VKSND huyện Phú Lộc cho hay, vào ngày 10/2/2014, ông Phan Bé (chủ nhà tổ chức đánh bạc hiện đã chết nên không truy cứu trách nhiệm hình sự) đã lén lút tổ chức đánh bạc ở nhà, tại thôn Hiền Vân 1, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc.

Trong sới bạc đó, 3 người là Trần Văn Anh, Nguyễn Thống, Phan Thọ đã làm "nhà cái" khi tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Do thua tiền nhiều nên Nguyễn Văn Tuấn đã nghi có gian lận từ phía “nhà cái”, Tuấn đã chụp chén sứ dùng xóc dĩa và ném xuống nền nhà vỡ toang thì bỗng phát hiện bên trong thành chén vỡ có 1 cuộn dây bằng đồng bọc vỏ nhựa.

Các con bạc còn lại là Phan Phô, Phạm Ngọc Dũng, Huỳnh Bờm thấy vậy nên nghi có người điều khiển bộ phận điện tử để chơi trò cờ bạc gian lận. Cả ba đã đi tìm xung quanh nhà Phan Bé thì phát hiện ra Phan Thông (29 tuổi, trú tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc) đang ở trên gác lửng.

3 con bạc này đã giữ và lôi Thông ra khu lăng mộ tại thôn Hiền Vân 1. Tại đây, Phô cùng Dũng, Bờm đã đánh đập, sau đó bảo Thông phải nói người nhà mang 30 triệu đồng tiền chuộc đến đưa cho chúng thì mới thả.

Được lịch hẹn từ người nhà Thông, 3 con bạc trên cùng Mểnh, Mảnh, Huỳnh Văn Tuấn, Bảo đến nơi nhận tiền chuộc thì đã bị lực lượng trinh sát công an huyện Phú Lộc ập tới bắt giữ cùng với tang vật 30 triệu đồng.

Các bị cáo bắt cóc người chiếm đoạt tài sản, đánh bạc tại tòa

Các bị cáo bắt cóc người chiếm đoạt tài sản, đánh bạc tại tòa

Kết thúc phiên xét xử, TAND huyện Phú Lộc đã đã tuyên phạt 7 bị cáo phạm tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” mức án từ 5 tháng 9 ngày tù đến 15 tháng tù. Trong số này có Trần Bảo do lúc phạm tội chưa đủ tuổi thành niên nên hưởng 6 tháng tù treo. Các bị cáo còn lại phạm tội “Đánh bạc” bị phạt từ 3-4 tháng tù và bị phạt tiền bổ sung từ 5 đến 10 triệu đồng.

Riêng Phan Thông là người bị hại nhưng do hiện tại đã bỏ trốn nên Hội đồng xét xử đã đề nghị Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra để xử lý về hành vi đánh bạc gian lận.

Đại Dương