1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cựu Chủ tịch quận ở Đà Nẵng nhận 7 năm tù

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Ngày 9/5, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Đàm Quang Hưng - cựu Chủ tịch quận Liên Chiểu - mức án 7 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Trần Thị Phương Dung bị tuyên 5 năm 6 tháng tù về tội Đưa hối lộ và 4 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bị cáo Tôn Thất Huy Minh chịu mức án lần lượt là 5 năm tù và 2 năm tù cùng về 2 tội danh trên.

Cựu Chủ tịch quận ở Đà Nẵng nhận 7 năm tù - 1

Bị cáo Đàm Quang Hưng (bên phải) cùng 2 bị cáo Dung và Minh tại tòa (Ảnh: S.X).

Theo cáo trạng, trước đây, Dung mua thửa đất 414m2 tại phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) của ông Nguyễn Danh Trung (trú Đà Nẵng). Tuy nhiên, thực tế đất này thuộc quản lý của UBND TP Đà Nẵng, chưa giao cho tổ chức, cá nhân nào.

Sau đó, Dung bán lại thửa đất trên cho Minh với giá 4 tỷ đồng, cam kết làm được sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) trong vòng 60 ngày. Nhận tiền cọc xong, Dung giao cho Minh một bộ hồ sơ gồm đơn xin giao đất, sơ đồ vị trí đất có chữ ký, dấu xác nhận của UBND phường.

Minh tiếp tục bán lại thửa đất cho Nguyễn Thị Thanh Hương (Việt kiều Belarus) với giá gần 5,8 tỷ đồng, cam kết ra sổ mang tên bà Hương trong vòng 90 ngày.

Để hoàn tất thủ tục xin cấp sổ đỏ, Minh đã cung cấp thông tin của bà Hương cho Dung đặt làm giả đơn xin giao đất xây dựng nhà ở, sơ đồ vị trí đất đứng tên bà Hương, có dấu đỏ xác nhận của UBND phường Hòa Khánh.

Dung, Minh bị cáo buộc cùng bà Hương đưa hối lộ 500 triệu đồng cho ông Đàm Quang Hưng (lúc này đang giữ chức Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu).

Ông Hưng cũng bị cáo buộc nhận số tiền này để hoàn tất các thủ tục cấp sổ đỏ cho bà Hương.

Trong vụ án, bà Hương đang ở nước ngoài nên cơ quan điều tra đã tách hành vi của người này thành nguồn tin tội phạm riêng để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tại tòa, 3 bị cáo đề nghị triệu tập bà Hương và ông Trung để đối chất, làm rõ các mâu thuẫn mà quá trình điều tra bổ sung không giải quyết được.

Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát và HĐXX bác đề nghị này, đồng thời thống nhất quan điểm bà Hương đang ở nước ngoài, còn ông Nguyễn Danh Trung có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã bị cơ quan điều tra tách hành vi để tiếp tục làm rõ.