1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh gây thiệt hại gần 19 tỷ đồng trong vụ Việt Á

Hải Nam

(Dân trí) - Ông Chu Ngọc Anh bị đề nghị truy tố về hành vi gây thất thoát lãng phí gần 19 tỷ đồng trong vụ Công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có kết luận điều tra vụ sai phạm mua sắm kit test của Công ty Việt Á, đề nghị truy tố 38 người về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ...

Trong đó, ông Chu Ngọc Anh (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng tội danh này, ông Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) bị cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố.

Theo kết luận điều tra, hành vi vi phạm của ông Chu Ngọc Anh gây thất thoát lãng phí gần 19 tỷ đồng.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt bị nhà chức trách đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. 25 bị can khác cùng bị đề nghị truy tố về tội danh trên.

Ngoài ra, có 2 cựu Ủy viên Trung ương Đảng là Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương) cũng bị Bộ Công an đề nghị VKSND Tối cao truy tố.

Cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh gây thiệt hại gần 19 tỷ đồng trong vụ Việt Á - 1

Các bị can bị khởi tố (Ảnh: Bộ Công an).

Ngày 17/12/2021, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) và ông Phạm Duy Tuyến (Giám đốc CDC Hải Dương) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

4 vụ án hình sự Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng cùng hàng chục bị can liên quan tiếp tục bị khởi tố trong ngày cuối cùng của năm 2021, trong đó có giám đốc CDC một số địa phương và một vụ trưởng của Bộ Y tế.

Với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai", sau hơn một năm điều tra, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố hơn 100 bị can tại gần 30 địa phương, đơn vị, phong tỏa kê biên hơn 1.700 tỷ đồng. 

Rất nhiều bị can trong vụ án đều là cán bộ, đảng viên, lãnh đạo. Họ lợi dụng chính sách để trục lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn, vi phạm các quy định về đấu thầu, đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh gây thiệt hại gần 19 tỷ đồng trong vụ Việt Á - 2

Ông Chu Ngọc Anh (Đ.T.).

Điều đáng nói, 3 ủy viên Trung ương Đảng cũng vướng vòng lao lý liên quan đến những sai phạm trong vụ Việt Á. Đó là các ông: Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế); Chu Ngọc Anh (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ) và Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương).

Cũng trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố ông Nguyễn Văn Trịnh (khi bị bắt đang là trợ lý Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam) về hành vi lợi dụng vị trí công tác can thiệp các đơn vị có trách nhiệm tại Bộ Y tế để Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm Covid-19 trái pháp luật.