1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Cướp giật lộng hành mùa Covid

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Các đối tượng cướp, giật túi xách, điện thoại xe máy của người dân một cách công khai. Táo tợn hơn, chúng còn trang bị sẵn dao, bình xịt hơi cay để tấn công khi nạn nhân kháng cự hoặc bị truy đuổi.

Gây án công khai cả ngày lẫn đêm

Những ngày gần đây, TPHCM liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản gây bất an cho người dân. Điều đáng nói, các đối tượng gây án đa phần sử dụng ma túy nên rất manh động và luôn thủ dao, bình xịt hơi cay trong người để tấn công nạn nhân, lực lượng chức năng khi bị truy đuổi. 

Cướp giật lộng hành mùa Covid - 1
Phong và Nam bị Công an quận Tân Bình bắt giữ sau khi cướp xe máy, điện thoại của chị L.T.Y.N.. Hai đối tượng này thủ dao, súng, bình hơi cay khi đi cướp, giật

“Con mồi” mà các đối tượng cướp, giật nhắm đến là người dân sơ hở khi đeo túi xách, sử dụng điện thoại hoặc đi xe máy một mình trên đường vắng lúc nửa đêm, rạng sáng.

Rạng sáng 16/7, chị L.T.Y.N. (sinh năm 2000) đi làm về đến trước cửa nhà ở hẻm 1036 Cách Mạng Tháng 8 (quận Tân Bình) thì bị Nguyễn Lê Duy Phong (sinh năm 1989) và Vũ Tùng Nam (sinh năm 1994, cùng ngụ quận Tân Bình) dùng hung khí khống chế cướp điện thoại lẫn xe máy. Sau 2 ngày gây án, Phong và Nam bị Công an quận Tân Bình bắt giữ.

Cướp giật lộng hành mùa Covid - 2
Bà T. bị 2 thanh niên giật sợi dây chuyền giữa ban ngày

Mới đây nhất là chiều ngày 4/8, bà N.B.T. (42 tuổi, quê Long An) đang đi bộ cùng với 1 người đàn ông trước khuôn viên của một showroom ô tô trên đường Bùi Thanh Khiết (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) thì bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát, giật sợi dây chuyền trên cổ.

Bị người dân truy đuổi, 2 đối tượng này rút dao, bình hơi cay tấn công để tẩu thoát. Trên đường tháo chạy, bọn chúng tiếp tục đe doạ người tham gia giao thông để cướp xe máy.

Manh động hơn, các đối tượng cướp, giật sẵn sàng gây án khi thấy thời cơ thuận lợi, bất chấp xung quanh có nhiều người dân.

Cụ thể, chiều ngày 12/6, anh P.H.H. đi bộ trên vỉa hè đường Trần Não (phường An Phú, quận 2) thì bị Phạm Trang Quốc Tuấn (sinh năm 1998, ngụ quận Bình Thạnh) và Đỗ Thanh Trực (sinh năm 2001, quê Bình Định) tiếp cận giật điện thoại trên tay.

Thời điểm này, nhiều nhà dân xung quanh mở cửa và đường phố có nhiều phương tiện lưu thông. Bị nạn nhân và người dân chống trả, 2 tên cướp dùng dao, bình hơi cay tấn công để tẩu thoát.

Cướp giật lộng hành mùa Covid - 3
Anh H. bị Phạm Trang Quốc Tuấn và Đỗ Thanh Trực giật điện thoại khi đang đi bộ trên đường Trần Não, quận 2

Hay chiều ngày 31/7, chị Nguyễn Bạch Diệu L. (39 tuổi) đi xe máy chở theo con gái 13 tuổi lưu thông trên đường số 3 (phường Bình Hưng Hoà B quận Bình Tân) thì bị 5 đối tượng đi trên 3 xe máy giật túi xách chứa 4 triệu đồng. Vụ việc khiến chị L. bị chấn thương sọ não.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Tân bắt giữ các đối tượng tham gia gây án gồm Cao Văn Dũng Liêm (22 tuổi), Lê Quang Vinh (21 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh), Lê Hoàng Phúc và Phùng Minh Tiến (cùng 21 tuổi, ngụ quận Bình Tân), đồng thời truy xét đối tượng tên Bảo.

Sử dụng ma túy và thủ “hàng nóng”

Tất cả vụ án trên, các đối tượng tham gia gây án luôn thủ theo dao, bình xịt hơi cay để tấn công nạn nhân, lực lượng chức năng trong trường hợp bị truy đuổi.

Cướp giật lộng hành mùa Covid - 4
Từ trái qua, các đối tượng Tiến, Liêm, Phúc và Vinh bị Công an quận Bình Tân bắt giữ khi giật túi xách của chị L. khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não

Làm việc với công an, nhóm giật túi xách của chị L. khai nhận, các thành viên khi đi gây án đều mang theo dao trong người. “Dao mang theo để chống trả lực lượng chức năng và người dân truy đuổi. Hiện một con dao Bảo đang giữ”, đối tượng Liêm khai với cán bộ điều tra.

Còn đối tượng Phúc khai nhận, gia đình gặp khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên khi được rủ đi cướp giật liền tham gia.

“Em mới quen Bảo, khi mấy người rủ đi cướp giật nên đi chung. Đây là lần đầu em làm vậy, giờ em chỉ muốn nạn nhân sớm bình phục để em được giảm nhẹ hình phạt về với vợ con. Giờ em rất hối hận”, Phúc tỏ vẻ ăn năn.

Cướp giật lộng hành mùa Covid - 5
Vũ Phú Quý và Tạ Trường Huy cầm đầu băng cướp nghiện ngập vừa bị Công an quận Thủ Đức triệt phá

Hồi tháng 7/2020, Công an quận Thủ Đức đã bắt giữ băng cướp nghiện ma túy chuyên cướp giật tài sản do Tạ Trường Huy và Vũ Phú Quý (cùng sinh năm 2002, ngụ Thủ Đức) cầm đầu. Ngoài Huy và Quý, công an còn tạm giữ 2 đối tượng khác (1 nam, 1 nữ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Các đối tượng trong băng cướp này có tuổi đời rất trẻ, lấy khách sạn làm nhà và đều nghiện ma túy. Tài sản cướp được, bọn chúng bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy để sử dụng.

Thời điểm bị bắt giữ, Quý, Huy cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 4 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Thủ Đức bằng thủ đoạn dùng hung khí uy hiếp nạn nhân.

Cướp giật lộng hành mùa Covid - 6
Anh L.M.T. (sinh năm 1996, ngụ quận Bình Tân) bị 2 đối tượng dùng dao, bình hơi cay uy hiếp cướp xe máy, điện thoại trên đường đường số 8 (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) vào rạng sáng 13/11/2019

Theo Công an TPHCM, tội phạm ngày càng gia tăng về tính bạo lực, hung hãn, liều lĩnh so với trước và xu hướng tội phạm hiện nay diễn biến phức tạp.

Để đảm bảo an ninh trật tự trong mùa dịch bệnh Covid-19, Ban giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an các quận, huyện tăng cường tuần tra công khai lẫn mật phục từ khu vực trung tâm đến vùng ven nhằm trấn áp các băng, nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản trên đường phố.

Trên cơ sở đó, Phòng PC02 đã lên danh sách các băng nhóm, đối tượng cầm đầu, khoanh vùng các tuyến đường, địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng cướp, cướp giật, đồng thời có những biện pháp nghiệp vụ khi các đối tượng này nhen nhóm hoạt động thì sẽ trấn áp, xử lý.