1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Công nhân nhà máy thuốc lá buôn thuốc lá lậu

(Dân trí) - Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu, tang vật thu giữ được gần 3.500 gói.

Theo đó, tối ngày 22/5, Đội CSĐT về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Thành Công (SN 1973), ở xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa đang vận chuyển thuốc lá lậu đi tiêu thụ. Được biết, Lê Thành Công hiện đang là công nhân nhà máy thuốc lá Thanh Hóa.

Số thuốc lá lậu cơ quan công an thu giữ được từ đối tượng Lê Thành Công.
Số thuốc lá lậu cơ quan công an thu giữ được từ đối tượng Lê Thành Công.

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 180 cây thuốc lá ngoại nhập lậu. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, Công an Thành phố Thanh Hóa đã thu giữ thêm 80 cây thuốc lá các loại.

Ở một diễn biến khác, sáng 22/5, Đội CSĐT về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Thanh Hóa cũng đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Phú Công (SN 1983), ở Phú Thọ 3, phường phú Sơn, thành phố Thanh Hóa đang vận chuyển thuốc lá lậu đi tiêu thụ.

Lê Phú Công và tang vật thu giữ được.
Lê Phú Công và tang vật thu giữ được.

Tại chỗ lực lượng Công an đã thu giữ 12 cây thuốc lá ngoại nhập lậu. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện thu giữ thêm 74 cây thuốc lá ngoại nhập lậu.

Được biết, đối tượng Lê Phú Công đã từng bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi buôn lậu thuốc lá hồi tháng 3/2015, nhưng vẫn tiếp tục có hành vi vi phạm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Trần Lê