1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an TPHCM họp báo vụ đốt phòng trọ làm 3 người chết

(Dân trí) - Chiều nay, 13/6, Công an TPHCM tổ chức họp báo thông tin vụ phòng trọ ở đường 21E (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) bị phóng hoả làm 3 người tử vong.

Thông tin chính thức từ buổi họp báo, nghi phạm gây án là người đàn ông tên Chín (khoảng 50 tuổi, tên thường gọi là Chín Cụt). Đối tượng Chín bị trinh sát bắt khi đang lẩn trốn ở Tiền Giang.

Trước đó vào rạng sáng ngày 12/6, phòng trọ số 10 trong khu vực nhà trọ này bất ngờ xảy ra hoả hoạn làm 3 người chết thảm.

Công an TPHCM họp báo vụ đốt phòng trọ làm 3 người chết - 1
Phòng trọ của chị D. chỉ có duy nhất một cửa ra vào
Công an TPHCM họp báo vụ đốt phòng trọ làm 3 người chết - 2
Nhiều tài sản bên trong phòng trọ bị cháy rụi
Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, sau khi tiếp nhận báo cáo của Công an quận Bình Tân, qua trích xuất camera tại hiện trường, xác định 1h40 có 1 đối tượng nam giới đi vào phòng trọ chạy ra và sau đó ngọn lửa bùng lên.
 

Các nạn nhân được xác định là chị Đ.T.D. (sinh năm 1985); cháu Đ.V.Th. (sinh năm 2005) và cháu Đ.V.T. (sinh năm 2007, tất cả cùng quê An Giang) tử vong do ngạt khói, phỏng hô hấp. Chị D. là cô của 2 cháu Th. và T..

Theo người dân khu trọ, chị D. thuê trọ được gần 2 năm và buôn bán trái cây ở chợ Cây Da Sà và thường lấy trái cây của người đàn ông tên Chín.

Bản thân chị D. đã ly hôn và sống với con gái tại phòng trọ trên. Thời điểm xảy ra cháy, con gái của chị D. không có mặt nên thoát nạn.

Công an TPHCM họp báo vụ đốt phòng trọ làm 3 người chết - 3
Căn gác nơi 2 bé trai cháu của chị D. ngủ
Công an TPHCM họp báo vụ đốt phòng trọ làm 3 người chết - 4
Lực lượng chức năng đưa xe máy và xe đạp bị cháy về trụ sở để phục vụ công tác điều tra

Thời điểm xảy ra vụ cháy, camera ghi lại hình ảnh một người đàn ông với nhiều biểu hiện nghi vấn bỏ chạy trước phòng trọ của chị D.. Nhận định đây có thể là vụ án mạng nên Công an quận Bình Tân ráo riết truy tìm hung thủ gây án.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Hoàng Thuận