1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an thông báo tìm người bị nữ luật sư lừa đảo

Vĩnh Khang

(Dân trí) - Bước đầu, công an xác định bà Lê Thị Thu Thủy (luật sư) đã lừa đảo, chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng thông qua hoạt động của công ty đấu giá tài sản do bà này thành lập.

Ngày 11/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tìm bị hại của bà Lê Thị Thu Thủy (luật sư, 47 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An).

Bà Thủy bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an thông báo tìm người bị nữ luật sư lừa đảo - 1

Công ty CP đấu giá hợp danh Thành Công do bà Thủy thành lập (Ảnh: A.Thế).

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2015, bà Thủy thành lập Văn phòng Luật sư Thu Thủy và Công ty cổ phần đấu giá tài sản Thành Công. Đến năm 2020 Công ty CP đấu giá tài sản Thành Công đổi tên thành Công ty đấu giá hợp danh Thành Công, có địa chỉ tại đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, Nghệ An.

Từ tháng 3 đến tháng 9/2022, nữ luật sư này sử dụng nhiều thông báo bán đấu giá tài sản giả để lừa đảo bà P.T.G (38 tuổi, trú tại tỉnh Hà Tĩnh), chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng nhận định, ngoài bà G. còn có tổ chức, cá nhân khác bị bà Thủy lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thông báo ai là nạn nhân của bà Lê Thị Thu Thủy, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An hoặc trình báo với công an nơi sinh sống để được giải quyết.