1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

Con giết mẹ vì ngăn hút thuốc lá trong phòng

(Dân trí) - Ngày 18/5, TAND tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm vụ án giết người và tuyên phạt bị cáo Vũ Tuấn Dũng (SN 1990) 20 năm tù giam. Nạn nhân là mẹ Dũng, bị sát hại vì ngăn không cho y hút thuốc lá trong phòng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Ninh Bình, khoảng 21h45 ngày 15/12/2015, ăn tối xong Vũ Tuấn Dũng (phường Nam Thành, TP.Ninh Bình) ngồi ở phòng khách chơi. Lúc này, trong phòng có thêm mẹ Dũng là bà P.T.N (SN 1960) và đứa con nhỏ của y. Dũng lấy thuốc lá ra hút thì bị bà N can ngăn vì sợ ảnh hưởng đến cháu nhỏ.

Hai người xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau. Bất ngờ, Dũng túm tóc, bóp cổ làm bà N ngã xuống nền nhà. Chưa dừng lại ở đó, Dũng tiếp tục xông đến ngồi lên lưng, dùng tay đập liên tiếp đầu bà N xuống đất.

Phiên tòa xét xét Vũ Tuấn Dũng tội giết người.
Phiên tòa xét xét Vũ Tuấn Dũng tội giết người.

Đang ở trên tầng hai, chị N.T.M.H (SN 1991, vợ Dũng) nghe thấy tiếng kêu liền chạy xuống, nhưng không thể can ngăn được. Chị H nhanh chóng bế hai con chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu và gọi điện cho ông V.Q.Đ (bố Dũng) về.

Ông Dũng về đến nhà thì thấy bà N đã bất tỉnh, máu chảy dưới nền nhà liền gọi mọi người đến cứu giúp. Thấy vậy, Dũng lao ra đuổi đánh vào người, chân tay khiến ông Đ ngã quỵ xuống đường. Một thanh niên gần đó phải cầm tuýp nước đánh vào chân Dũng mới dừng hành vi của mình lại.

Sau đó, người dân đã truy bắt và đưa đến công an phường giao nộp. Bà N xác định đã tử vong, còn ông Đ phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo hồ sơ vụ án, Dũng tốt nghiệp trường CĐ Y tế Ninh Bình và từng công tác ở đơn vị K20 – Bộ Công an đóng tại tỉnh Điện Biên. Do sử dụng ma túy đá nên đối tượng bị cho xuất ngũ.

Về địa phương, y kết hôn với chị H và sinh được hai con. Do không có việc làm, Dũng phải sống nhờ bố mẹ đẻ. Dũng từng có thời gian điều trị bệnh tâm thần tại bệnh viện. Trước khi gây án, nghịch tử thường sử dụng ma túy đá nên hay bị rối loạn cảm xúc di chứng, khởi phát muộn nên hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Người thân đau lòng nhìn xe chở phạm đưa Dũng về trại giam sau phiên tòa
Người thân đau lòng nhìn xe chở phạm đưa Dũng về trại giam sau phiên tòa

Tại phiên tòa, Dũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, mong được giảm án để về nuôi vợ, con. Đại diện bị hại là ông Đ cũng xin giảm án cho con trai và không yêu cầu đền bù thiệt hại. Sau khi xét, HĐXX tuyên phạt Vũ Tuấn Dũng 20 năm tù giam.

Thái Bá