1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Con cắt cổ cha rồi đến báo tin cho mẹ

(Dân trí) - Sau khi cắt cổ giết chết cha ruột, Hiếu đến chỗ làm của mẹ để báo tin, trước khi lên công an tự thú.

Ngày 9/7, Công an quận Tân Phú vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng tại căn phòng trọ nằm trong hẻm 75 đường Lý Thánh Tông (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) khiến ông N. Q. H. (52 tuổi) tử vong.

Phòng trọ nơi xảy ra vụ án mạng
Phòng trọ nơi xảy ra vụ án mạng

Nghi phạm trong vụ án là Ngô Quang Hiếu (26 tuổi, ngụ quận Tân Phú, con ruột của nạn nhân) đã bị công an bắt giữ để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, trưa 8/7, Hiếu và ông H. xảy ra cự cãi lớn tiếng tại phòng trọ của gia đình. Ấm ức vì bị cha chửi bới, Hiếu lao vào đánh và xô ông H. khiến ông này ngã xuống đất, sau đó Hiếu chụp lấy con dao Thái Lan để ở nhà bếp cứa nhiều nhát vào vùng cổ ông H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hiếu khóa cửa phòng trọ rồi đón xe đến chỗ mẹ làm để thông báo sự việc.

Ngô Quang Hiếu tại cơ quan công an
Ngô Quang Hiếu tại cơ quan công an

Lúc này, bà M. (vợ ông H.) đón xe về nhà xem tình hình thì hốt hoảng phát hiện chồng đã tử vong.

Bà M. trình báo sự việc cho công an. Nhận tin báo, Công an quận Tân Phú cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để làm sáng tỏ vụ án.

Đến khoảng 17h chiều cùng ngày, Ngô Quang Hiếu đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo cơ quan công an, Hiếu có sử dụng ma túy đá và thường xuyên bị ảo giác.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Con dao hung khí mà công an thu giữ
Con dao hung khí mà công an thu giữ

Thảo Trần

Con cắt cổ cha rồi đến báo tin cho mẹ - 4